Xã hội

Nữ du khách tử vong vì nhảy từ tầng 4 khách sạn xuống đất

Sáng ngày 11/7, Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đang phối hợp với Viện kiểm sát và quyền địa phương điều tra vụ việc chị Nguyễn Thị Kim D, (sinh năm 1984, ở Quốc Oai, Hà Nội) tử vong ở một khách sạn trong khu du lịch Hải Tiến.

Sáng ngày 11/7, Công an huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đang phối hợp với Viện kiểm sát và quyền địa phương điều tra vụ việc chị Nguyễn Thị Kim D, (sinh năm 1984, ở Quốc Oai, Hà Nội) tử vong ở một khách sạn trong khu du lịch Hải Tiến.

Khách sạn Tuấn Linh, nơi nữ du khách gieo mình tự vẫn

Khách sạn Tuấn Linh, nơi nữ du khách gieo mình tự vẫn

Do chấn thương quá nặng, mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng nạn nhân đã tử vong.

“Vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình khiến chị D

 nghĩ quẩn và tìm đến cái chết”, một cán bộ địa phương nói và cho hay bước đầu loại trừ nguyên nhân án mạng.

Theo Ngọc Hưng (Giadinh.net.vn)