Xã hội

Nữ cán bộ BV Nhi Hải Dương tử vong do đường ngập?

Nữ cán bộ BV Nhi Hải Dương tử vong được phát hiện dưới hồ Thanh Cương vào thời điểm nước dâng cao ngập đường do ảnh hưởng của bão số 1.

Nữ cán bộ BV Nhi Hải Dương tử vong được phát hiện dưới hồ Thanh Cương vào thời điểm nước dâng cao ngập đường do ảnh hưởng của bão số 1.

Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc, một nữ cán bộ BV Nhi Hải Dương tử vong được phát hiện tại Hồ Thanh Cương (Phường Thanh Bình, TP Hải Dương) vào sáng ngày 25/6.

Cụ thể, vào khoảng 4h sáng ngày 25/6, công an phường Thanh Bình nhận được thông tin trình báo phát hiện chị Trần Thị Thanh Thúy (SN 1987, Công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương) tử vong tại hồ Thanh Chương (phường Thanh Bình, TP Hải Dương).
 

Hồ Thanh Cương nơi xảy ra vụ việc. Nước hồ dâng cao do mưa lớn ngập cả đường đi ven hồ.


Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hồ Thanh Cương và trục vớt thi thể chị Thúy, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cán bộ y tế này.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân rất có thể do mưa bão, nước hồ Thanh Cương dâng cao, chị Thúy khi đi qua khu vực này đã rơi xuống hồ. Quan sát của PV tại hiện trường, nước hồ Thanh Cương dâng khá cao, ngập cả đường đi ven hồ. Xung quanh hồ không hề có lan can với đường đi dân sinh.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết, chị Trần Thị Thanh Thúy hiện đang là cán bộ khoa Tự Kỷ, Bệnh viện Nhi Hải Dương. Thời điểm chị Thúy gặp nạn là ngoài giờ hành chính.

Vụ việc đang được làm rõ...
 
>> Mưa lũ làm ngập xe khách, 30 người đập cửa thoát than
 
>> Kinh hoàng mưa lũ Sơn La: Hơn 10 người chết và mất tích
 
Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)