Xã hội

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng

Tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn còn ít nhất 1 kho hàng phế liệu nữa của ông Tiến.

Liên quan đến vụ nổ kho phế liệu vào rạng sáng nay ở thôn Quan Độ khiến 2 cháu bé thiệt mạng, nhiều nhà sập, hư hỏng nặng, nhiều người dân vẫn chưa hết hoảng sợ khi bấy lâu nay sống cạnh kho hàng của ông Đặng Đình Tiến mà không biết bên trong có chứa vật liệu gây nổ.

Vẫn còn ít nhất 1 kho hàng phế liệu nữa của ông Tiến.

Ông M. sống ở đây lo lắng: “Tôi đứng ngồi không yên khi nhà ông Tiến (chủ kho hàng phát nổ) vẫn còn đặt kho ở những vị trí khác trong làng. Không biết trong đó có chứa phế liệu hay hàng hóa gì không”.

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng - 1
Một kho hàng của ông Tiến vẫn còn trong làng 

 Theo chỉ dẫn của ông M., có một kho hàng nữa của ông Tiến đặt tại xóm Phố, làng Quan Độ. Kho này được khóa bằng rào tôn, bên trong có nhiều thùng màu xanh lá cây cùng các thiết bị điện tử. 

Bà H. nhà sống ngay sát kho hàng của ông Tiến giật mình chợt nhận ra lâu nay sống cạnh kho hàng trên, dù không hay biết bên trong chứa gì.

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng - 2
Khoảng 14h chiều nay, Công an huyện Yên Phong kiểm tra kho hàng của ông Tiến tại xóm Phố, thôn Quan Độ

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng - 3

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng - 4
Công an phát hiện một số vỏ đạn

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng - 5

Nổ ở Bắc Ninh: Phát hoảng khi còn kho phế liệu 'lạ' trong làng - 6
Người dân lo lắng khi sống cạnh kho hàng của ông Tiến

“Hàng ngày tôi vẫn thấy xe hàng ra vào khu vực này, nhưng không biết là hàng gì” - bà T. lo lắng.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh và di dời nếu phát hiện chất nổ nguy hiểm. 

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong cho biết: Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp kiểm tra một loạt các cơ sở tái chế tại xã Văn Môn để nắm bắt tình hình.  

Khi đặt câu hỏi xác minh về các cơ sở khác của ông Tiến ở xã, ông Mẫn Văn Truyền, Phó chủ tịch xã cho biết, không nắm bắt được và từ chối cung cấp thêm thông tin với lí do "đang không ở nhà". 

Theo Đoàn Bổng - Đình Hiếu (VietNamNet)