Xã hội

Nổ bình gas tại trường tiểu học, bảy học sinh bỏng nặng

Nổ bình gas tại trường tiểu học, bảy học sinh bỏng nặng

Đứng xem bố mẹ rán xúc xích bán tại hội chợ xuân, nhóm học sinh trường Tiểu học Hộ Độ (Hà Tĩnh) bỏng nặng khi bình gas mini phát nổ.

Khoảng 12h30 ngày 5/2, nhóm học sinh Trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đứng xem phụ huynh rán xúc xích bán tại gian hàng hội chợ xuân do nhà trường tổ chức. Đúng lúc này, bình gas mini trên bếp phát nổ, dầu mỡ, lửa bắn tung tóe xung quanh khiến bảy em bị bỏng nặng.

Nghe tiếng nổ lớn, sân trường nháo nhác. Phụ huynh và thầy cô gọi xe đưa học sinh bị thương tới bệnh viện cấp cứu.

Nổ bình gas tại trường tiểu học, bảy học sinh bỏng nặng
Học sinh bị bỏng đa số đang theo học lớp 1 tại trường Tiểu học Hộ Độ. Ảnh: Đức Hùng

Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bảy học sinh nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, khóc nhiều. Các em bị bỏng ở vùng mặt là chủ yếu, cấp độ 1-3, diện tích 5-10%.

"Trong số này có hai cháu bị tương đối nặng, da lóc, phù nề. Hiện một em đã được gia đình chuyển ra Hà Nội điều trị", bác sĩ Trúc nói.

Nổ bình gas tại trường tiểu học, bảy học sinh bỏng nặng - 1
Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bệnh nhân. Ảnh: Đức Hùng

Cô Võ Thị Mỹ Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hộ Độ thông tin, trước mắt nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh chăm lo sức khỏe cho học sinh, trường hợp nặng trường sẽ mượn tiền cùng gia đình đưa các em ra bệnh viện ở Hà Nội.

"Đây là sự cố ngoài mong muốn, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân", cô Tân nói.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)