Xã hội

Ninh Thuận đối mặt nguy cơ lở đất sau bão số 12 - Damrey

Ninh Thuận nằm trong tầm ảnh hưởng sau khi bão số 12 - Damrey đổ bộ; Ban chỉ huy PCTT&TKCC; tỉnh này cảnh báo nguy sạt lở đất một số nơi.

Ngày 4/11, bão số 12 – Damrey đã đổ bộ vào Khánh Hòa – Phú Yên với cấp 12, sức gió trên 100 km/h. Tại Ninh Thuận, địa phương được dự đoán ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão thiệt hại không đáng kể.

Ninh Thuận đối mặt nguy cơ lở đất sau bão số 12 - Damrey
Người dân Ninh Thuận đưa phương tiện đánh cá lên bờ tránh bão ở Ninh Chữ. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCC tỉnh Ninh Thuận, địa phương này đã chủ động di dời 2.609 hộ dân với 10.460 nhân khẩu nơi xung yếu về nơi an toàn. Từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 10 mm, gió giật cấp 5. Mực nước trên các sông dưới mức báo động 1. 

Địa phương bị ảnh hưởng nhất của tỉnh là huyện Bác Ái, gió bão đã làm tốc mái 4 phòng học tại trường tiểu học Phước Bình B, nhà ăn trường mẫu giáo Phước Đại bị sập. 11 nhà dân bị tốc mái, trụ phát sóng đài truyền hình Phước Tiến bị sập, toàn huyện bị mất điện.

Ban chỉ huy PCTT&TKCC tỉnh cảnh báo nguy sạt lở đất một số nơi như xã Lâm Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới (Ninh Sơn), xã Phước Thành, Phước Trung, Phước Bình (Bác Ái), xã Bác Phong, Công Hải, Phước Chiến (Thuận Bắc). 20 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Ninh Thuận đối mặt nguy cơ lở đất sau bão số 12 - Damrey - 1
Thuyền về neo đậu tại cảng Phú Tài tránh bão. Ảnh: Huỳnh Hải.

Tại Bình Thuận, vào sáng nay một số địa phương có mưa, gió nhẹ. Ông Nguyễn Trung Trực, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết đang đi kiểm tra tình hình tại bãi xỉ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Địa phương được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng nhất của cơn bão nhưng đến nay vẫn chưa thiệt hại về người và của.

“Chúng tôi đang đi kiểm tra tại bãi xỉ than nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Các dự án đang thi công tại Trung tâm Nhiệt điện đã được yêu cầu ngưng làm việc từ hôm qua. Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát”, ông Trực nói.

Ban chỉ huy PCTT&TKCC tỉnh Bình Thuận cho biết trên địa bàn tỉnh vẫn chưa bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão. Các hồ chứa nước đã được chủ động hạ mực nước trước nên vẫn trong giới hạn an toàn.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)