Xã hội

Nhiều vùng ngày nắng đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch

Miền Bắc trời rét khá sâu vào đêm và sáng sớm, các điểm du lịch vùng núi rét nhất. Nam Bộ tiết trời mát mẻ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015, thời tiết trên cả nước diễn biến khá thuận lợi cho mọi gia đình đi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh. Miền Bắc trời rét khá sâu vào đêm và sáng sớm, các điểm du lịch vùng núi rét nhất. Nam Bộ tiết trời mát mẻ.
 

Miền Bắc rét sâu về đêm trong dịp Tết Dương lịch

Dự báo thời tiết trên cả nước từ ngày 1-4.1: Phía tây Bắc Bộ, ngày 1-3.1 đêm và sáng nhiều mây. Không mưa, riêng vùng cao ngày 1.1 có mưa nhỏ vài nơi, lượng ít. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Ngày 4.1 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh, trời ấm áp hẳn. Nhiệt độ cao nhất lên tới 24-26 độ C, khu tây bắc Bắc Bộ có nơi đạt mức 27-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, vùng núi trong khoảng 6-8 độ C. Sa Pa (Lào Cai) có ngày vẫn lạnh rét 4-6 độ C.

Phía đông Bắc Bộ, ngày 1-4.1 ít mây đến mây thay đổi. Phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 10-12 độ C, vùng núi 6-8 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 4-6 độ C. Ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C, sang 4.1 lên mức 23-25 độ C, vùng núi trong khoảng 19-21 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày 1-3.1 đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc cấp 2-3. Ngày 4.1 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, phía bắc trời rét đến lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam nóng hơn 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 12-15 độ C, phía nam 19-22 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày 1-4.1 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày 1-4.1 mây thay đổi. Phổ biến không mưa, ngày trời nắng, riêng vùng ven biển ngày 2-3.1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.
 
Theo Thái Dương (Dân Việt)