Công nghệ

Nhiều trang báo dùng chung hạ tầng Data Center bất ngờ 'chết lâm sàng'

Vào sáng 23/9, các trang báo điện tử như baomoi.com, zing.vn, vov.vn, thanhnien.vn, plo.vn...bất ngờ có hiện tượng "chết lâm sàng", nhiều bạn đọc không thể truy cập đến các trang web trên.

Theo ghi nhận, khoảng thời gian từ hơn 10h sáng nhiều độc giả không thể kết nối vào các trang mạng như baomoi.com, thanhnien.vn, vov.vn, zing.vn... để tìm kiếm thông tin.

Nhiều trang báo dùng chung hạ tầng Data Center bất ngờ 'chết lâm sàng'

Nhiều trang báo dùng chung hạ tầng Data Center bất ngờ 'chết lâm sàng' - 1

Ngoài ra, khách hàng cũng không thể sử dụng các dịch vụ khác như chơi Game, Zalo...

Thông tin ban đầu, các trang hầu hết đều dùng chung Server của một công ty. Trong khi đó, sever này cũng bị mất kết nối, không thể truy cập. Đến 13h30, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, sự cố trên vẫn chưa thể được khắc phục. 

Một số nguồn tin cho biết, các trang mạng trên đều dùng chung hạ tầng Data Center của một công ty công nghệ Việt Nam.

Hiện tại, nguyên nhân của sự việc vẫn đang được tìm hiểu.

VNG là Công ty công nghệ Việt Nam, được thành lập vào năm 2004. VNG có 3 mảng sản phẩm chính: nội dung số bao gồm tin tức, đào tạo và giải trí trực tuyến, liên kết cộng đồng và thương mại điện tử. Tính đến tháng 1/2014, VNG có 30 triệu khách hàng.Năm 2017, doanh thu của công ty đạt được hơn 4,268 tỷ đồng, mức kỷ lục kể từ khi thành lập.

Theo Sóng Trường (Người Tiêu Dùng)