Xã hội

Nhiều tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa cháy rụi

Phát hiện lửa bùng dữ dội trong chợ, nhiều tiểu thương ở Khánh Hòa tìm cách cứu hàng hoá, nhưng đành bất lực do đám cháy quá lớn.

Nhiều tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa cháy rụi
Tài sản người dân trong chợ cháy rụi, hư hỏng. Ảnh: An Phước.

Người dân sống gần chợ Tu Bông, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh thấy khói kèm lửa bùng lên trong các gian hàng chuyên bán đồ gia dụng, tối 14/6. Mọi người tri hô dập, nhưng đám cháy quá lớn, bùng dữ dội, rồi lan rộng.

Nhiều tiểu thương hốt hoảng đến cố ứng cứu tài sản, nhưng đành bất lực. "Ngọn lửa lớn quá đã thiêu rụi mọi thứ. Tôi chỉ biết đứng nhìn tài sản hóa tro, không thể làm được gì cả", một tiểu thương nói.

Cảnh sát cứu hỏa cùng nhiều xe chuyên dụng đến phun nước, dập tắt đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi tài sản nhiều kho hàng. "Thiệt hại đang được thống kê, còn nguyên nhân được xác định do chập điện", ông Võ Lục Phẩm, Phó chủ tịch huyện Vạn Ninh cho biết.

Chợ Tu Bông được xây dựng hồi năm 1988, với gần 8.500 m2 để người dân bốn xã của huyện Vạn Ninh buôn bán. Hiện có gần 300 tiểu thương kinh doanh.

Theo An Phước (VnExpress.net)