Xã hội

Nhiều tiệm ăn ở Bình Dương bán thực phẩm chứa hàn the

Kiểm tra các điểm kinh doanh ăn uống ở TP Thủ Dầu Một, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thực phẩm chứa hàn the.

Kiểm tra các điểm kinh doanh ăn uống ở TP Thủ Dầu Một, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thực phẩm chứa hàn the.

Có 6 trong số 22 điểm kinh doanh bị kiểm tra không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Trong đó, nhiều thực phẩm mỳ, hủ tiếu, chả chay... có chứa hàn the - chất giúp tăng độ dai, giòn nhưng bị cấm trong kinh doanh vì có độc tính cao.

Mỳ, hủ tiếu... ở các điểm ăn uống ở Bình Dương chứa hàn the. Ảnh: Nguyệt Triều
Mỳ, hủ tiếu... ở các điểm ăn uống ở Bình Dương chứa hàn the. Ảnh: Nguyệt Triều.

Qua làm việc, các chủ tiệm cho biết, do mua thực phẩm ở chợ nên không biết có chứa hàn the. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, thu giữ toàn bộ số thực phẩm không an toàn đưa đi tiêu hủy.

Hàng năm, Lễ hội rằm tháng Giêng, trong đó cao điểm là rước cộ Bà Thiên Hậu ở Bình Dương thu hút khoảng 2 triệu lượt du khách. Đây cũng thời điểm nở rộ nhiều dịch vụ ăn theo, trong đó có các điểm giữ xe với giá "cắt cổ". 

Bà Văn Nguyệt Ánh, Chủ tịch UBND phường Phú Cường cho biết, để chấn chỉnh tình trạng trên, địa phương đã đặt bảng niêm yết giá tại các điểm giữ xe; đồng thời công bố số đường dây nóng để người dân, du khách phản ánh khi bị "chặt chém".

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)