Xã hội

Nhiều ngày mưa lũ đã gây thiệt hại lớn ở Lào Cai, Lai Châu

4 ngày mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Lào Cai đã bị thiệt hại lớn về hoa màu, nhà cửa và tài sản với tổng giá trị trên 12,5 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Còn ở Lai Châu, mưa lũ đã khiến 2 người chết, làm nhiều tuyến đường bị sạt lở và tắc nghẽn kéo dài,

Nhiều ngày mưa lũ đã gây thiệt hại lớn ở Lào Cai, Lai Châu

Lào Cai: Thiệt hại hơn 12,5 tỷ đồng do mưa, lũ

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do những đợt mưa vừa và mưa to đều khắp trên địa bàn toàn tỉnh, từ ngày 31/8 đến sáng ngày 03/9, đã gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và hạ tầng tại các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng không có thiệt hại về người.

Mưa lớn kéo dài khiến 68 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, huyện Bảo Thắng có 53 ngôi nhà bị ảnh hưởng; huyện Bắc Hà có 7 nhà dân; Bát Xát có 4 nhà dân; riêng huyện Bảo Yên có 4 nhà dân, trong đó có 3 nhà bị sạt lở phải di dời khần cấp.

Nhiều ngày mưa lũ đã gây thiệt hại lớn ở Lào Cai, Lai Châu - 1
Đường sạt lở ở Lào Cai. Ảnh VTV

Nước lũ cũng cuốn trôi trên 57,86ha ao cá; làm ngập 103ha lúa, ngô và hoa màu tại 2 huyện Bắc Hà, Bảo Thắng (Bảo Thắng 84,6ha lúa bị ngập nước và 16,5ha ngô bị ngập và vùi lấp; Bắc Hà 1,8ha ngô). Mưa lũ làm chết 120 con lợn, 2.400 con gia cầm ở xã Phong Niên và Xuân Giao của huyện Bảo Thắng.

Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại 1 công trình công cộng ở huyện Bảo Thắng. Trường học số 2 thị trấn Phong Hải sạt lở ta luy phía sau nhà bán trú làm ảnh hưởng đến công trình sinh hoạt của học sinh.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, có nhiều đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng. Quốc lộ 279 sạt lở ta luy dương 83 vị trí, ước khối lượng đất đá 2.000m3; đất bùn tràn mặt đường 8 vị trí, ước khối lượng 1.400m3. Sạt lở ta luy âm tại 02 vị trí: Km76+030 sạt dài 6,0m, sâu 4,0m, sân hạ lưu cống vị nứt gãy, hộ lan tôn sóng bị treo; Km131+550 sạt dài 15m, sâu 20m, vệt sạt vào sát mé mặt đường.

Quốc lộ 70 bị sạt lở nhiều điểm tại các xã Bản Cầm, Bản Phiệt, Phong Hải, Phong Niên. Ngoài ra, tại đoạn đường 152, 152B, 153, 156B, 156, 154, 152 nhiều đoạn bị sạt lở đất đá, bùn đất tràn mặt đường, xối trôi hư hỏng nền, mặt đường nhiều vị trí. Đường tỉnh lộ hiện 153 ách tắc giao thông toàn bộ, tuyến Nghĩa Đô đi Tà Củ Tỷ (bản Nà Đinh) bị gãy 1 nhịp cầu tràn, hiện nguy cơ bị sập đổ hoàn toàn. Đường Tỉnh lộ 154 ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều đoạn đường giao thông liên thôn bị thiệt hại, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ; có 4 công trình thủy lợi và 3 công trình thủy điện bị ảnh hưởng, gồm: Thủy điện Nậm Tha 6, Nậm Tha 5 và Nậm Tha 4.

Tính đến hết ngày 03/9, thiệt hại do mưa lớn gây ra ước khoảng 12,5 tỷ đồng.

Lai Châu: Sạt lở nhiều tuyến đường, 2 người chết

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Lai Châu, từ cuối giờ chiều 02/9 đến trưa 03/9 đã xảy ra sạt lở, lũ ống làm 2 người chết, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, một số địa phương bị chia cắt tạm thời. Tại huyện Mường Tè, mưa lũ đã làm 2 người chết trong đó có một trẻ em.

Tại xã Tà Tổng, đất đá sạt lở vùi lấp lán nương của một gia đình khiến cháu Vàng H.X (1 tuổi) tử vong. Tại xã Nậm Khao, do ngã xuống cống thoát nước khi nước lũ chảy siết, nạn nhân Lò V.T (24 tuổi), bản Pô Lếch đã thiệt mạng.

Mưa lũ làm tuyến Quốc lộ 4H và tỉnh lộ 127 bị sạt lở nhiều điểm khiến giao thông tắc nghẽn, hiện huyện này đang bị chia cắt tạm thời. Ngoài ra, mưa lũ khiến hầu hết các tuyến đường đến trung tâm xã của huyện đều bị sạt lở, không thể lưu thông. Tại huyện Phong Thổ, mưa lũ đã cuốn trôi 2 người đi đường lúc 21 giờ tối 02/9 tại địa phận thôn Pa So. Người dân đã cứu được một người, một người mất tích là Chẩu A Máu (SN 1999, trú xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên).

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trên dòng sông Nậm Na. Hiện mưa lũ khiến các tuyến Quốc lộ 4D, 4H, 12; các tuyến Tỉnh lộ 127, 128, 129 bị sạt lở nhiều đoạn gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Các lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân và các phương tiện giao thông hạn chế ra đường, tránh xa những điểm được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao.

Theo Đức Mậu (Tuổi Trẻ Thủ Đô)