Xã hội

Nhiều chuyến bay bị chậm, hủy chuyến do mưa lớn ở Sài Gòn

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều 1/4, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đi - đến Tân Sơn Nhất phải hủy hoặc chậm giờ khởi hành.

 

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều 1/4, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đi - đến Tân Sơn Nhất phải hủy hoặc chậm giờ khởi hành.

Theo đại diện của hãng hàng không Vietjet, chiều 1/4 hai chuyến bay VJ170 (TP.HCM – Hà Nội) và VJ167 (Hà Nội - TP.HCM) bị hủy.

Các chuyến bay VJ863 (SEOUL – TP.HCM), VJ213 (Vinh – TP.HCM), VJ635 (Đà Nẵng – TP.HCM), VJ243 (Thanh Hóa – TP.HCM) phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh – Nha Trang; chuyến bay VJ183 (Hà Nội – TP.HCM) phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhieu chuyen bay bi cham, huy chuyen do mua lon o Sai Gon hinh anh 1

Mưa lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 1/4. Ảnh: Facebook Song Ngư.

Hãng hàng không Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài 1900 1886.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng cho biết do mưa rất lớn bất thường và gây ngập tại TP.HCM kéo dài từ 14h chiều ngày 1/4, cho nên 35 chuyến bay của hãng đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.

Cụ thể, 35 chuyến bay đều bị lùi giờ khai thác từ 30 phút đến 2 tiếng đồng. Việc vận chuyển hành khách, hàng hóa tại khu vực sân đỗ cũng gặp khó khăn do mưa lụt. 

Vietnam Airlines cho biết đang thực hiện các giải pháp điều hành để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, ưu tiên các chuyến bay nối chuyến quốc tế để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lịch trình đi lại của hành khách, đồng thời mong nhận được sự thông cảm của khách hàng. 

Theo Phước Tuần (Tri Thức Trực Tuyến)