Xã hội

Nhiều cán bộ bị cách chức sau vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy

Hai lãnh đạo quận và phường bị cách chức, nhiều người khác bị khiển trách liên quan vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Hà Nội) làm 13 người chết.

Hai lãnh đạo quận và phường bị cách chức, nhiều người khác bị khiển trách liên quan vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Hà Nội) làm 13 người chết.

Báo cáo cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở cơ sở kinh doanh karaoke số 68 phố Trần Thái Tông hoàn thiện hạ tầng trước khi khai thác nhưng chủ cơ sở không chấp hành, vẫn nhận khách vào hát, gây ra vụ cháy làm 13 người chết.

UBND quận quyết định hình thức kỷ luật cách chức với hai cá nhân là các bà Nguyễn Thị Xuân Nữ (Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận) và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu).

Hai người khác bị khiển trách là bà Trịnh Thị Dung (Phó Chủ tịch UBND quận), ông Nguyễn Tiến Huy (công chức phường Dịch Vọng Hậu). Ông Nguyễn Quang Thắng (Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu) bị cảnh cáo.

"UBND quận Cầu Giấy xin nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy", báo cáo nêu.

Cùng với UBND quận, Phòng Văn hoá thông tin, UBND phường Dịch Vọng Hậu cũng "rút kinh nghiệm sâu sắc" và cho biết đã đề ra các biện pháp thực hiện quyết liệt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh việc siết hoạt động karaoke, Quận tiếp tục kiểm tra các nhà nghỉ, trường học... và dừng các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Mỗi phường sẽ thành lập một đội phòng cháy chữa cháy gồm 10 dân quân; duy trì Tổ Phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố; đề xuất mua trang thiết bị, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các tổ này.

nhieu-can-bo-bi-cach-chuc-sau-vu-chay-quan-karaoke-o-cau-giay

Nhiều cá nhân bị kỷ luật sau vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông làm 13 người thiệt mạng. Ảnh: Bá Đô.

Theo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh, vụ cháy quán karaoke tại 68 Trần Thái Tông là "sự cố nặng nề nhất trong lịch sử 19 năm thành lập Quận".

Sau sự cố, Quận đã kiểm tra toàn bộ 88 cơ sở kinh doanh karaoke có giấy phép trên địa bàn thì 3 nơi không hoạt động, 85 quán còn lại đều có vấn đề về phòng cháy, chữa cháy. Các cơ sở vi phạm, không đủ điều kiện thoát nạn, cứu nạn đều bị dừng hoạt động.

Ngày 1/11, quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông bốc cháy làm 13 người chết, mặt tiền 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố thợ hàn làm bắn tia lửa gây cháy cùng nữ chủ quán để điều tra trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, Thường trực thành ủy đã họp xem xét trách nhiệm với UBND quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu và một số cán bộ quản lý. Thời gian tới, thành phố sẽ xử nghiêm những cán bộ, cơ quan liên quan đến cấp phép cho quán như Sở Văn hóa, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Công an...

Theo Võ Hải (VnExpress.net)