Xã hội

Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, Hà Nội rét nhất 7 độ

Nhiều điểm ở Nghệ An xuống còn 6 độ, Hà Nội thấp nhất 7 độ. Riêng miền Nam nền nhiệt tăng so với hôm qua.

Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường kéo nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuống thấp hơn so với hôm qua 0,5-1 độ C.

Hầu hết trạm quan trắc của 18 tỉnh thành trung du, miền núi phía Bắc đêm qua và sớm nay dưới 10. Rét nhất là Trùng Khánh (Cao Bằng) 2 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu) xấp xỉ 3; Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai) trên 3.

Có tỉnh như Cao Bằng bốn trạm đo ở thành phố Cao Bằng, Bảo Lạc, Nguyên Bình và Trùng Khánh đều không quá 5 độ. Bắc Kạn ba trạm đo Chợ Rã, Ngân Sơn, Bắc Kạn nhiệt độ không quá 6; Sơn La chín trạm đo đều dưới 9 độ C.

Tại đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) cao 3.143 m so với mực nước biển, băng giá bao phủ dày do đêm qua trời mưa nhỏ, nhiệt độ xuống dưới 0. Giá rét khiến người dân vùng cao phải thức dậy muộn hơn. Trâu bò, gia súc được lùa xuống dưới thấp, hoặc nhốt vào chuồng chứ không thả rông như trước.

Đồng bằng Bắc Bộ sớm nay chỉ 7-13 độ C. Trong đó rét nhất là Ba Vì (Hà Nội) và Nho Quan (Ninh Bình) hơn 7 độ, thấp hơn hôm qua 1 độ C. Đến 7h, nắng tràn ngập, nhưng do nhiệt xuống thấp nên không xua tan được cái lạnh.

Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, Hà Nội rét nhất 7 độ
Đỉnh Fansipan sáng nay kết băng. Ảnh: Nguyễn Chiến.

Nằm phía bắc đèo Ngang, người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang nếm trải cảm giác rét buốt nhất từ đầu đông. Sáng nay Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tây Hiếu (Nghệ An) chỉ 6 độ; Hồi Xuân, Bái Thượng (Thanh Hóa) hơn 7 độ.

Trung Trung Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên sớm nay phổ biến 14-17 độ, thấp nhất là thành phố Quảng Bình 9 độ, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 12 độ C. 

Nam Bộ nền nhiệt hôm nay nhích hơn so với hôm qua 1 độ, thấp nhất là Tây Ninh; Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai) hơn 18 độ, TP HCM hơn 21 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên đợt rét đậm, rét hại (trung bình ngày lần lượt từ 15 và 13 độ C trở xuống) ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài hơn một ngày so với nhận định trước đó, đến 21/12. 

Trời tiếp tục hanh khô, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch 10-12. Thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Băng giá và sương muối sẽ tiếp tục xuất hiện.

Từ 15/12, không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, sau đó liên tục được bổ sung và xâm lấn tới cả Nam Bộ. Đêm qua là thời điểm rét nhất khi Ba Vì (Hà Nội) xuống chỉ còn hơn 7 độ, nhiều huyện Nghệ An chỉ còn hơn 6 độ.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)