Xã hội

Mẫu Sơn rét 7 độ C

Mưa cùng những cơn gió mùa đông bắc dồn dập tràn về kéo nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng 5-6 độ so với sáng qua, Hà Nội chỉ 15-16 độ.

Gió mùa đông bắc tràn về từ tối qua cùng những cơn mưa rả rích suốt đêm đã kéo nền nhiệt miền Bắc xuống thấp nhất từ đầu tháng 11. Là nơi đầu tiên đón gió mùa, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao hơn 1.300 m so với mực nước biển, sớm nay rét 7 độ, Đồng Văn (Hà Giang) trên 9 độ và Sa Pa (Lào Cai) 10 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ đồng loạt giảm khoảng 5-6 độ so với sáng qua, trong ngưỡng 15-17. Hai trạm khí tượng Ba Vì và Hoài Đức ở ngoại thành Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 15 độ; ba trạm còn lại là Sơn Tây, Láng, Hà Đông đều 16 độ. 

Mẫu Sơn rét 7 độ C
Sáng 22/11, đa số người dân Hà Nội ra đường phải khoác thêm áo ấm. Ảnh: Ngọc Thành

Cơ quan khí tượng dự báo, trưa nay mưa ở miền Bắc sẽ dứt, một số nơi hửng nắng, nhưng nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội) không vượt quá 22. Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục đón gió mùa đông bắc nên trời âm u, nhiều nơi có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất không quá 22.

Gió mùa đông bắc khá mạnh nên sẽ xâm lấn một số tỉnh thành thuộc Trung Trung Bộ, như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... gây mưa to và giông. Do nền nhiệt khu vực này đang cao, khi có khối khí lạnh sẽ tạo ra sự xung đột, làm gia tăng khả năng xuất hiện các tiện tượng cực đoan, như: lốc, sét, mưa đá.

Vịnh Bắc Bộ hôm nay cũng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Dự báo, từ thứ sáu 23/11 miền Bắc sẽ dứt mưa, nhiệt độ tăng nhưng rất chậm. Tới chủ nhật 18/11, nền nhiệt Hà Nội khoảng 18-26; Sa Pa (Lào Cai) 8-16 độ C.

Các cơ quan dự báo khí hậu thế giới đều cho rằng thời tiết Việt Nam và các nước trong khu vực đang chuyển dần sang trạng thái El Nino. Nhiệt độ trung bình Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2018 và tháng 3-4/2019 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C. Tháng 12/2018 chính đông xấp xỉ trung bình nhiều năm. 

Bão và áp thấp nhiệt đới do đó sẽ ít đi, không nhiều như năm 2016 và 2017. Nguy cơ hạn hán rất cao ở Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)