Xã hội

Nhiệt độ Bắc bộ tăng dần, thời tiết ấm áp trong dịp nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết Bắc bộ tiếp tục thuận lợi, tiết trời ấm áp, sáng sớm, ngày có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21-24 độ C.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết Bắc bộ tiếp tục thuận lợi, tiết trời ấm áp, sáng sớm, ngày có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21-24 độ C.

Miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời ít mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
 

Ảnh minh họa.

Tây Nguyên và Nam Bộ, trời phổ biến ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt đêm và sáng ở Tây Nguyên phổ biến từ 14 – 17 độ, trời rét, nhiệt độ từ 25 – 28 độ; ở khu vực Nam bộ nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm từ 20 – 23 độ, nhiệt độ cao nhát trong ngày từ 29 – 32 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 02/1 như sau:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 24 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 – 11 độ, có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ, riêng khu tây bắc có nơi: 25 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ, phía nam 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ, phía nam 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.
 
Theo Phan Tuấn (Báo Xây Dựng)