Xã hội

Nhà xưởng sập đè chết một công nhân, 3 người khác bị thương

Một nhà xưởng của Công ty TNHH WAPS Việt Nam tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (tỉnh Bình Dương) bất ngờ đổ sập, đè chết một công nhân, làm bị thương 3 công nhân khác.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 17-4 tại Công ty TNHH WAPS Việt Nam (chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, vốn Hàn Quốc), đường NA4, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nhà xưởng sập đè chết một công nhân, 3 người khác bị thương
Hiện trường vụ nhà xưởng đổ sập - Ảnh: B.B

Theo một số công nhân trong công ty, vào chiều cùng ngày, khi đang làm việc thì xuất hiện một cơn mưa lớn. Ngay sau đó nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bên trong công ty bất ngờ đổ sập xuống bên dưới, đè lên nhiều công nhân đang làm việc.

Sự việc khiến ông Nguyễn Quốc Việt (54 tuổi, quê Vĩnh Long) - tài xế lái xe lu - bị đè chết. 3 công nhân khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước.

Đến tối cùng ngày, một công nhân đã được chuyển viện cấp cứu do bị thương nặng.

Bác sĩ Trần Viết Hiệp, trưởng khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, cho biết chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ sập công trình tại Công ty WAPS Việt Nam trong tình trạng bị chấn thương nặng. 

Một ca bị gãy xương vai, gãy sườn được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

Nhà xưởng sập đè chết một công nhân, 3 người khác bị thương - 1
Một công nhân bị thương được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: XUÂN AN

Trao đổi với PV, ông Mai Văn Thanh - chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát - xác nhận vụ việc trên.

Theo ông Thanh, chiều cùng ngày trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm gió lốc. Ngay sau đó nhà xưởng đổ sập đè nhiều công nhân. 

Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.  

Theo Xuân An (Tuổi Trẻ)