Xã hội

Nguyên nhân cây xanh giữa Thủ đô bị “chặt trụi” trong đêm

Ngày 25.5, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cơ quan này đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ việc chặt, tỉa cây trái phép trên địa bàn quận này.

Ngày 25.5, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cơ quan này đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ việc chặt, tỉa cây trái phép trên địa bàn quận này.


Trước đó, ngày 22.5, người dân phát hiện cây sấu (đường kính khoảng 25cm, chiều cao 6-7m, đang phát triển bình thường) trồng trên vỉa hè trước cửa ngôi nhà số 18 Hàng Bài  (cạnh nút giao thông Hàng Bài - Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) bị cắt tỉa toàn bộ cành ở phần ngọn, cây chỉ còn lại trơ trọi phần thân. Sau khi nhận được tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc điều tra.

 Cây sấu bị chặt trụi cành, lá trên phố Hàng Bài.

Qua điều tra, xác minh, nhà chức trách đã làm rõ 2 người liên quan đến vụ việc chặt tỉa cây sấu là Trần Diệu Hương - Phó giám đốc và Lê Ngọc Minh, nhân viên Công ty cổ phần Sunlogo.

Theo điều tra ban đầu, Công ty cổ phần Sunlogo thuê điểm treo biển quảng cáo đặt ở tầng 3 số nhà 18 Hàng Bài. Tuy nhiên, thấy cành lá cây sấu trên vỉa hè che khuất một phần biển hiệu công ty nên Hương đã bàn bạc với Minh thuê người chặt, tỉa cành lá cây sấu.

Tối 20-21.5, Lê Ngọc Minh đã thuê 2 lao động tự do đến chặt, tỉa cành cây sấu trên. Các đối tượng đã chặt toàn bộ cành, lá khiến cây sấu chỉ còn trơ trụi thân cây giữa phố.

>> Hà Nội: Triệu tập đôi nam nữ thuê người bức tử cây xanh
>> Công bố hàng loạt vi phạm trong vụ chặt cây xanh Hà Nội
>> Thanh tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm vụ chặt cây ở Hà Nội
>> “Tôi lấy đầu mình để khẳng định đó không phải cây vàng tâm”
>> Hà Nội khẳng định doanh nghiệp không đứng sau vụ chặt cây

Theo Xuân Lực (Dân Việt)