Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng

Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế xe đầu kéo tham gia lưu thông chuyển hướng không chú ý quan sát nên đã khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng.

Ngày 30/6, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giữa xe ô tô tải đầu kéo với xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng
Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhân tử vong là Ngô Tùng Châu (SN 1974), Lê Thị Nguyên (SN 1979, ngụ cùng ngụ tỉnh Bình Phước). Riêng người con trai của anh Châu - chị Nguyên là Ngô Quốc Duy (SN 2009) đang được điều trị cấp cứu.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định tài xế Nguyễn Văn Chiến (SN 1979, ngụ tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô tải đầu kéo tham gia lưu thông chuyển hướng không chú ý quan sát gây tai nạn với xe máy của anh Châu - chị Nguyên. Hậu quả, cả 2 vợ chồng anh Châu, chị Nguyên tử vong. Riêng người con trai 9 tuổi của 2 vợ chồng bị thương nhập viện.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng - 1
Công an tại hiện trường.

Như đã thông tin, 14h ngày 27/6, anh Châu đi xe máy chở theo vợ là chị Nguyên và con trai là Duy trên đường Trần Quốc Toản theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thành phố mới Bình Dương. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh thì bị xe container BKS: 89C – 067.87 chạy cùng chiều phía sau rẽ phải tông trúng.

Vụ va chạm khiến ông Châu và bà Nguyên bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ, người con trai văng ra ngoài bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, thi thể hai vợ chồng nằm cách nhau một đoạn bên cạnh xe container, xe máy bị hư hỏng nặng. Nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân rơi xuống mặt đường.

Theo người nhà nạn nhân, chiều cùng ngày, anh Châu chở vợ và con trai từ Bình Phước xuống Bình Dương để thăm người thân không may gặp nạn.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)