Xã hội

Người nhái tìm 2 học sinh đuối nước khi đi tắm thác

Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang nỗ lực để tìm kiếm hai học sinh vẫn còn mất tích tại vực đập Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang nỗ lực để tìm kiếm hai học sinh vẫn còn mất tích tại vực đập Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

đuối nước, học sinh đuối nước

Người nhái, xuồng máy, ghe và người dân địa phương tập trung từng khu vực tìm kiếm

Trong lúc đi gặp mưa lớn và nước nguồn chảy về mạnh cuốn 4 em học sinh. Một em may mắn bám vào tảng đá được bạn bè lôi vào bờ kịp thời, ba em còn lại bị dòng nước cuốn mất tích. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng người nhái và người dân tìm kiếm suốt đêm.

đuối nước, học sinh đuối nước

Người dân đưa thi thể em Thuận lên bờ sau khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy

Đến khoảng 8h10 sáng nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vớt được thi thể một trong ba em bị mất tích, đó là em Võ Thị Thanh Thuận (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nghĩa Kỳ).

Ông Phạm Vương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ cho biết, khu vực tìm thấy thi thể của em Thuận cách nơi các em bị nước cuốn chừng 1,5km.

Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các em còn lại. Nhiều người dân địa phương am hiểu dòng nước nhận định khả năng lớn nhất là hai em học sinh còn lại cũng bị nước cuốn trôi xuống khu vực đập Hóc Xoài.

Theo Trà Giang (VietNamNet)