Xã hội

Người Nghệ An chen chúc làm thủ tục xuất ngoại

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân, hàng trăm người dân đã đến Phòng Xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) để làm hộ chiếu xuất cảnh sang Lào, Thái Lan...

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân, hàng trăm người dân đã đến Phòng Xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) để làm hộ chiếu xuất cảnh sang Lào, Thái Lan...

Hàng trăm người chen chúc, xô đẩy nhau trước khu vực chụp ảnh. Ảnh: Niềm Phạm

Sáng 15/2, hàng trăm người dân đã đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành. Anh Nguyễn Đức Cảnh (trú huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, cùng nhóm bạn ở quê bắt xe xuống Vinh từ lúc 4h sáng để làm giấy thông hành sang Lào làm việc. Do về Tết quá muộn, không xin cấp đổi được nên anh phải hối hả đi làm ngay sau Tết.

Đa số người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh là lao động phổ thông làm việc tại Lào, Thái Lan… Để tránh tình trạng người dân bị “cò” chặt chém, năm nay Phòng tổ chức chụp ảnh hồ sơ lấy số, quét hồ sơ lưu trữ vào máy, nhưng nhiều người vẫn bị “cò” lừa với giá cao hơn rất nhiều lần.

Chen chân mãi mới vào được nơi viết hồ sơ làm hộ chiếu thì anh Trần Văn Hạnh (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) mới biết 4 chiếc ảnh vừa chụp ở ngoài không hợp lệ mà phải quay sang chụp ảnh lại ở trong đơn vị. “Vừa xuống chưa biết gì thì tôi nghe mấy người kéo vào bảo vào đây chụp ảnh cho nhanh. Chụp 4 cái ảnh thẻ mà bị lấy tới 80.000 đồng, photo cái chứng mình cũng 10.000 đồng mà giờ lại không sử dụng được”, anh Hạnh bức xúc.
 

Nhiều người vẫn chụp ảnh bên ngoài để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Niềm Phạm

Thượng tá Tô Hữu Trí, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) cho biết, số người làm hộ chiếu, giấy thông hành sang Lào ngày đầu năm nào cũng căng thẳng do nhu cầu quá lớn. Do số người đến làm thủ tục tăng gấp 5 lần ngày thường, Phòng đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm việc thêm giờ, mượn thêm trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An để mở điểm tiếp nhận. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, xô đẩy vẫn xảy ra.

Theo thượng tá Trí, đợt làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành lần này dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày.

Theo Niềm Phạm (VnExpress.net)