Xã hội

Người mẹ tử vong trên đường chở con đi khám bệnh

Xe máy va chạm với ôtô tải trên đường Hồ Chí Minh khiến 4 người thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 9h30 ngày 26/10, tại Km 1748 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) giữa xe máy và ôtô tải khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy do chị Võ Thanh Tâm (26 tuổi, xã Bình Thuận) điều khiển chở theo em gái Võ Như Quỳnh (14 tuổi) và con trai 1 tuổi, đi khám bệnh. Xe máy lưu thông theo hướng đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh.

Khi đến điểm trên, xe máy xảy ra va chạm với ôtô tải do tài xế Trần Trung Kiên (22 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Người mẹ tử vong trên đường chở con đi khám bệnh
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Quý.

Vụ tai nạn làm 3 người trên xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Tâm đã tử vong do vết thương nặng.

Riêng Quỳnh và bé trai đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn tài xế Kiên và phụ xe ôtô tải chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc ôtô tải lật nghiêng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người mẹ tử vong trên đường chở con đi khám bệnh - 1
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)