Xã hội

Người lấn chiếm vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt nói gì khi ông gửi đơn từ chức?

Video: 9 tháng lập lại trật tự vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM) viết đơn từ chức, người dân từng bị ông xử phạt nói không ngạc nhiên, cảm thấy tiếc và cho rằng vỉa hè sẽ bị lấn chiếm trở lại.

Người lấn chiếm vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt nói gì khi ông gửi đơn từ chức?
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần ra quân "giành" lại vỉa hè.

Người dân tiếc...

Chiều 9/1, trò chuyện với PV, ông Đỗ Văn T. (77 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) cho biết, mình từng bị xử phạt khi ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo ra quân xử lý lấn chiếm lòng, lề đường.

Khi đó, khoảng 22h ngày 7/8/2017, ông T. đang bán hàng thì lực lượng đô thị quận 1 do ông Hải dẫn đầu thu giữ xe cá viên chiên. Do không biết mình đã lấn chiếm vỉa hè, tiếc xe cá viên chiên mới mua nên ông T. và con dâu tức giận giành giật, được người dân quay video đưa lên mạng xã hội.

Người lấn chiếm vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt nói gì khi ông gửi đơn từ chức? - 1
Chiếc xe sang đỗ sai quy định bị ông Hải chỉ đạo lực lực chứng năng lập biên bản xử phạt.

Khi đó, ông Hải cho biết, gia đình ông T. không phải hộ nghèo cũng không phải người buôn bán hàng rong, đây là nhà có mặt tiền ở đường lớn tại quận 1. Ngoài đặt xe cá viên chiên, hộ gia đình ông T. còn đặt xe bán nước, sinh tố và bày bàn ghế chiếm hết vỉa hè. Rác thải, vệ sinh bừa bãi, nhếch nhác và phản cảm nên ông Hải chỉ đạo xử lý.

"Sự việc gia đình tôi từng giành giật xe bán cá viên chiên với đoàn kiểm tra do ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo xử lý đã qua rồi. Khi đó tôi cũng đã buồn bực, về nhà nằm nghĩ tới cái chung nên ủng hộ ông Hải làm việc vì cộng đồng. 

Tôi cũng có mong muốn gặp ông Hải 1 lần mà không được. Sau này thì gia đình tôi đã làm ăn bình thường, không có chuyện gì cả. Chuyện đã lâu rồi, gia đình hay tôi không trách hay giận gì nữa.

Người lấn chiếm vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt nói gì khi ông gửi đơn từ chức? - 2
Ông Đỗ Văn T. chia sẻ suy nghĩ về tin ông Đoàn Ngọc Hải từ chức.

Đọc báo thì biết thông tin ông Đoàn Ngọc Hải viết đơn từ chức, tôi cũng không ngạc nhiên. Ông từng nói không xử lý được việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quận 1 sẽ từ chức. Bây giờ ông không hoàn thành lời hứa nên ông nộp đơn từ chức là thể hiện lòng tự trọng rất lớn", ông T. nói.

Theo ông T., mình là người dân nên không có ý kiến việc Phó chủ tịch quận từ chức là có nên hay không. Tuy nhiên, ông Hải là Phó chủ tịch quận 1 mà trực tiếp xuống chỉ đạo dọn dẹp vỉa hè thì cộng đồng đã nhìn nhận. "Tôi mong rằng hãy rút kinh nghiệm trong việc chỉnh trang đô thị, tránh trường hợp đáng tiếc sau này dù sau này ông Hải có làm nữa hay không?", ông T. nhắn nhủ.

Ông Hải từ chức, vỉa hè sẽ bị lấn chiếm trở lại

Trong khi đó, ông Văn Nguyễn (83 tuổi, ngụ quận 1) chia sẻ, ông  Hải chỉ đạo ra quân dọn dẹp vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường thời gian trước là rất tốt, vỉa hè trung tâm TP HCM đã thông thoáng hơn nhiều.

"Người dân ủng hộ ông Hải cũng nhiều nhưng những người có thói quen lấn chiếm vỉa hè không ủng hộ cũng nhiều. Ông Hải từ chức là rất đáng tiếc, không cần phải làm thế, dẹp vỉa hè khó lắm chứ không dễ.

Sau này ông Hải không phụ trách thì chắc không ai dám đứng ra làm nữa. Ai cũng thấy ông Hải làm quyết liệt như thế nào, đều ghi nhận!", ông Nguyễn chia sẻ.

Còn ông Chiến (ngụ quận 3) nói: "Thời gian ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo dọn dẹp vỉa hè quận 1 thì ở quận 3 cũng ra quân chỉnh trang, vỉa hè thông thoáng hơn, đi bộ rất thuận tiện. Khi biết tin ông Hải xin từ chức, tôi cảm thấy bất ngờ và có phần ái ngại. Tôi nghĩ khi ông Hải nghỉ việc thật thì vỉa hè sẽ bị lấn chiếm trở lại như cũ".

Người lấn chiếm vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt nói gì khi ông gửi đơn từ chức? - 3
Một số người dân trò chuyện, xin được chụp hình với ông Hải.

Nói về việc cán bộ từ chức, ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM nói: "Hiện nay tôi đã về hưu, tôi chưa có nghe thông tin. Tôi không bình luận vụ việc. Việc ông Đoàn Ngọc Hải thì liên hệ với các lãnh đạo đương chức để tìm hiểu sự việc".

Trước đó, trưa 8/1, đại diện UBND quận 1 xác nhận, ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn từ chức lên chính quyền TP HCM vào sáng cùng ngày. Trong đơn, ông Hải viết, từ tháng 1 đến tháng 10/2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường ở quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước, được nhiều địa phương khác làm theo. Tuy nhiên, công tác này và bản thân ông gặp nhiều điều cản trở, đe dọa tính mạng bản thân và gia đình… 

Nhìn lại quãng thời gian qua, ông Hải thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng là giải quyết dứt điểm vấn đề lập lại trật tự lòng, lề đường quận 1, vì vậy ông xin từ chức.  

Theo Như Ý (Soha/Trí Thức Trẻ)