Xã hội

Người lái sà lan tông chìm ghe làm chết hai mẹ con bị bắt

Đau bụng khi đang chạy sà lan trên sông Sài Gòn, tài công đã nhờ người giúp việc không có bằng lái chạy giúp dẫn đến tai nạn chết người.

Đau bụng khi đang chạy sà lan trên sông Sài Gòn, tài công đã nhờ người giúp việc không có bằng lái chạy giúp dẫn đến tai nạn chết người.

Sà lan chở cát tông chìm ghe khiến hai mẹ con tử vong. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sà lan chở cát tông chìm ghe khiến hai mẹ con tử vong. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 30/7, Kha lái sà lan chở vật liệu xây dựng trên sông Sài Gòn, do đau bụng nên anh ta nhờ Hải điều khiển giúp để đi vệ sinh. Hải là người phụ việc, không có bằng lái sà lan. 

10 phút sau, khi sà lan qua xã An Sơn, thị xã Thuận An thì tông vào đuôi ghe chở cát của gia đình anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang). 

Anh Thuận và con trai 16 tuổi bơi được nên thoát chết, còn vợ và con gái 10 tháng tuổi mất tích. Hai hôm sau, thi thể hai mẹ con được tìm thấy cách hiện trường khoảng một km.

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)