Xã hội

Người dân phá cửa ngôi nhà cháy cứu nam thanh niên đang ngủ

Phát hiện có cháy, người dân hô báo chủ nhà thoát thân. Nam thanh niên con chủ nhà do ngủ trên tầng 2 không biết nên bị mắc kẹt. Khi người dân phá cửa vào cứu thì anh này đã bất tỉnh.

Phát hiện có cháy, người dân hô báo chủ nhà thoát thân. Nam thanh niên con chủ nhà do ngủ trên tầng 2 không biết nên bị mắc kẹt. Khi người dân phá cửa vào cứu thì anh này đã bất tỉnh.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn
Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn

Theo nhiều người dân sống gần ngôi nhà, thời điểm trên họ phát hiện có khói và lửa bốc ra từ tầng 2 của căn nhà bà Nguyễn Thị Nga (SN 1952, chủ nhà), người dân liền hô hoán cho chủ nhà chạy ra ngoài để thoát khỏi đám cháy.

Lúc này, có 4 người đang ngồi ở tầng 1 nhà bà Nga đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài nên không gặp nạn. Trong nhà còn lại anh Trần Tư Đức (SN 1982, con bà Nga) do ngủ trên gác nên không biết. Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến anh Đức bị mắc kẹt bên trong.

Người dân cùng lực lượng cứu hộ phải phá cửa xông vào đám cháy cứu nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.
Người dân cùng lực lượng cứu hộ phải phá cửa xông vào đám cháy cứu nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân đã phải phá cửa, xông vào đám cháy để giải cứu nam thanh niên. Do bị ngạt khói nên anh Đức bất tỉnh, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, phải gần 1 tiếng sau ngọn lửa mới được khống chế. Toàn bộ đồ dùng sinh hoạt ở tầng 2 của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Thái Bá (Dân Trí)