Xã hội

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Người nhà tá hỏa khi phát hiện ông Dũng tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại tại phòng riêng của gia đình. Nạn nhân nghi có sử dụng ma túy và tinh thần không ổn định.

Người nhà tá hỏa khi phát hiện ông Dũng tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại tại phòng riêng của gia đình. Nạn nhân nghi có sử dụng ma túy và tinh thần không ổn định.

Theo Chủ tịch phường Phú Hậu, nạn nhân là ông Phạm Huỳnh Dũng (43 tuổi, trú ở khu chung cư Bãi Dâu). Nạn nhân nghi có sử dụng bồ đà (một loại ma túy) và có dấu hiệu tâm thần không ổn định.

Nguoi dan ong tu vong trong tu the treo co tai nha rieng hinh anh 1

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: P.Đ.

Khoảng 16h30 ngày 21/8, người thân của nạn nhân tá hỏa khi phát hiện ông Dũng đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại tại phòng riêng. Người nhà đã tháo dây để đưa nạn nhân xuống và báo tin cho chính quyền sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra làm rõ sự việc và tiến hành khám nghiệm tử thi. 

Một hàng xóm nạn nhân cho hay ông Dũng đã lập gia đình. Trước đây, ông làm nghề thợ rèm nhưng từ ngày sa vào ma túy thì bỏ bê công việc.

"Trước khi xảy ra vụ việc, ông Dũng đã có 8 lần tự tử hụt và được gia đình đưa đi điều trị bệnh viện tâm thần", người này cho biết.

Nguoi dan ong tu vong trong tu the treo co tai nha rieng hinh anh 2

Chung cư bãi dâu, khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Điền Quang (Tri Thức Trực Tuyến)