Xã hội

Người đàn ông sàm sỡ cô gái trong thang máy sẽ xin lỗi công khai

Sau khi làm việc cùng nạn nhân tại cơ quan công an, người đàn ông đã cưỡng hôn cô gái trong thang máy chấp nhận xin lỗi công khai tại tòa nhà xảy ra vụ việc.

Tối 13/3, tại Công an quận Thanh Xuân, chị Yến (tên đã thay đổi, 20 tuổi, nữ sinh một trường đại học tại Hà Nội) đã gặp mặt, làm việc chung người đã có hành vi sàm sỡ, cưỡng hôn mình. Người này đã đồng ý xin lỗi công khai chị cùng gia đình tại chung cư Golden Palm, nơi xảy ra sự việc.

Người đàn ông sàm sỡ cô gái trong thang máy sẽ xin lỗi công khai
Tay chị Yến bị thương sau khi kháng cự hành vi của người đàn ông lạ. Ảnh: NVCC.

Chị Yến cho biết tại buổi làm việc, người này có đề nghị chị cùng gia đình gặp mặt riêng mà không có sự giám sát của cơ quan chức năng nhưng chị không đồng ý.

“Chúng tôi đã thỏa thuận 19h30 ngày 15/3, anh ta phải công khai xin lỗi tôi trước sự chứng kiến của cư dân tòa nhà Golden Palm, Ban quản lý tòa nhà, Tổ dân phố, Công an quận, phường”, chị Yến thông tin.

Người bị gã đàn ông lạ sàm sỡ trong thang máy chia sẻ chị đã giám định, liệt kê những tổn hại về sức khỏe, tinh thần nhưng không yêu cầu bồi thường. Sau khi nhận được lời xin lỗi công khai, chị Yến sẽ cân nhắc việc rút đơn tố cáo.

Vụ việc xảy ra ngày 4/3, Yến (nữ sinh 20 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) vào thang máy để lên căn hộ tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) thì bị một người đàn ông không quen biết buông lời tán tỉnh, xin số điện thoại nhưng Yến từ chối.

Ngay sau đó, cô gái bị anh này dồn vào góc, ôm và sàm sỡ. Sau khi sự việc xảy ra, Yến đã tới trình báo tại cơ quan công an sở tại.

Theo Quang Huy (Tri Thức Trực Tuyến)