Xã hội

Người đàn ông la hét đập phá rồi cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy ở Bình Dương

Khi lực lượng chức năng có mặt thì ông Thanh cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy mà không chịu ra ngoài.

Khi lực lượng chức năng có mặt thì ông Thanh cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy mà không chịu ra ngoài.

Vào thời gian trên, hàng xóm nghe thấy tiếng la hét đập phá trong căn nhà của ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1976, quê quán Hà Nội). Sau những tiếng động lớn thì căn nhà bốc khói dữ dội. Nghi có chuyện chẳng lành người dân đi kiểm tra thì thấy ông Thanh ngồi bên cạnh chiếc xe máy đang cháy dữ dội.

Đội PCCC TX Thuận An đã điều một xe chữa cháy chuyên dụng tới ngay sau đó để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt thì người này cố thủ trong căn nhà đang cháy mà không chịu ra ngoài.

Người đàn ông la hét đập phá rồi cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy ở Bình Dương - Ảnh 1.
Sau gần 2h đồng hồ thuyết phục, ông Thanh mới chịu ra ngoài, nhưng trong người vẫn có dấu hiệu giống như đang phê thuốc. 
 
Người đàn ông la hét đập phá rồi cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy ở Bình Dương - Ảnh 2.
Sau hơn 2h thuyết phục, người đàn ông mới chịu ra ngoài

Tại hiện trường, 1 chiếc xe máy và  tivi của gia đình người đàn ông bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Theo những người hàng xóm, người này có vợ và 2 con, từng là một con nghiện và đã đi cai nghiện trước đó không lâu. Căn nhà trên được hai vợ chồng mua và sinh sống từ lâu. 

Người đàn ông la hét đập phá rồi cố thủ trong căn nhà đang bốc cháy ở Bình Dương - Ảnh 3.
Căn nhà xảy ra sự việc

Được biết, người vợ ở nhà thường xuyên bị ông Thanh đánh đập nên đã chuyển ra ngoài sinh sống được hơn 2 tháng.

Hiện cơ quan công an đã đưa ông Thanh về trụ sở để lấy lời khai và tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Theo Phạm Diện (Soha.vn/Trí thức trẻ)