Xã hội

Người dân nô nức chụp ảnh bên hoa anh đào nở rộ ở Sa Pa

Nhiều du khách nô nức lên Sa Pa để được thưởng ngoạn những bông hoa anh đào đua nhau khoe sắc sớm trong ngày đầu tết dương tại Sa Pa.

Ngay từ những ngày đầu dịp nghỉ lễ tết dương lịch, nhiều gia đình, bạn trẻ đã lên kế hoạch du lịch đến Sa Pa để được thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và lý tưởng trong những ngày đầu năm mới.
 

Nhiều đoàn du lịch dừng chân chụp ảnh hoa anh đào tại thị trấn Sa Pa.


Những bông hoa anh đào nở rộ trong khuôn viên UBND thị trấn Sa Pa.

Tranh thủ chụp ảnh.

Hoa anh đào giống Nhật Bản màu hồng phấn.

Dừng chân tại thị trấn Sa Pa, nhiều người không quên chụp những bức ảnh với rặng cây hoa anh đào do Hội Hữu nghị Nhật - Việt tặng trồng trong khuôn viên UBND thị trấn Sa Pa (Lào Cai) từ năm 2003.
 
Với khí hậu lạnh và mát mẻ quanh năm, thời tiết Sa Pa phù hợp với việc trồng các loại cây hoa anh đào hay các cây xứ lạnh khác. Cây hoa anh đào trồng trong khuôn viên UBND huyện Sa Pa là cây anh đào giống Nhật Bản, có cánh màu hồng phấn, nở thành từng chùm.

Những bông hoa anh đào này thường có thời gian tồn tại từ 7 đến 15 ngày và ở Sa Pa chúng thường nở rộ vào dịp tết dương lịch. Chính vì vậy, người dân cũng như du khách từ nhiều nơi thường tranh thủ lên đây vào dịp nghỉ lễ này để thưởng ngoạn những chùm hoa anh đào tuyệt đẹp giữa núi rừng Tây Bắc.
 

Người dân nô nức lên Sa Pa ngắm hoa anh đào.


 

Các cặp đôi hẹn hò dịp nghỉ lễ tết dương lịch tại Sa Pa.

 


Anh đào nở rực một góc trời Sa Pa.

 

Thời tiết Sa Pa thích hợp với giống hoa anh đào Nhật Bản.


Hoa cánh màu hồng phấn, nở thành từng chùm.

 
Hoa thường nở rộ trong khoảng từ 7-15 ngày.
 

Sắc màu hồng rực của hoa anh đào làm những ngày đầu năm ở Sa Pa thêm thú vị.
 
>>"Biển người" tại các điểm vui chơi ở thủ đô
>> Trở lạnh đầu năm, người Sài Gòn mặc áo ấm ra đường

Theo Mai Linh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)