Xã hội

Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson

Video: Bếp ăn phục vụ 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay Carl Vinson

Tàu sân bay USS Carl Vinson không cập Cảng Tiên Sa mà chỉ neo đậu ở phao số 0. Đây quả là điều đáng tiếc đối với người dân, du khách Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson trong vịnh Đà Nẵng, ảnh chụp từ bán đảo Sơn Trà

Trưa 5.3, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã cập cảng Tiên Sa, còn tàu sân bay USS Carl Vinson không vào cảng Tiên Sa mà chỉ đậu trong vịnh Đà Nẵng.

Mặc dù vậy, từ sáng cùng ngày (5.3), nhiều người dân Đà Nẵng đã lên cầu Thuận Phước với hy vọng ngắm tàu sân bay bằng mắt thường.

Anh Nguyễn Công Nguyên (32 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho hay từ sáng anh nghe thông tin tàu sân bay, tàu khu trục... của Hải quân Mỹ vào Đà Nẵng nên anh tranh thủ lên cầu Thuận Phước để chờ xem.

Cũng như anh Nguyên, nhiều người cũng lên cầu Thuận Phước ngóng đoàn tàu hải quân Mỹ bởi đây là vị trí cao có thể nhìn bao quát vịnh Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 1

Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 2
Tàu tuần dương USS Lake Champlain 
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 3
Tàu sân bay USS Carl Vinson đậu trong vịnh Đà Nẵng trưa 5.3 
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 4
Nhiều người lên cầu Thuận Phước với mong muốn xem tận mắt các con tàu "khủng" của Hải quân Mỹ
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 5
Từ sáng 5.3, nhiều người lên cầu Thuận Phước ngóng tàu sân bay của hải quân Mỹ
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 6
Một số người lớn tuổi cũng ngóng xem tàu sân bay
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 7
Cả gia đình cũng chờ đợi xem tàu sân bay của Hải quân Mỹ

Sáng 5.3, trời khá mù nên đến trưa cùng ngày, khu vực vịnh mới tương đối rõ nhưng tầm nhìn còn hạn chế. Bằng mắt thường, người dân cũng rất khó quan sát về phía Cảng Tiên Sa, nơi tàu Hải quân Mỹ vào bờ.

Theo lịch hoạt động của chuyến thăm tàu Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng do Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cung cấp, không có hoạt động đón người dân, du khách lên tham quan tàu.

Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 8
Đội nắng chờ đợi về phía vịnh Đà Nẵng
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 9
Chống cằm sốt ruột
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 10
Bàn luận rất sôi nổi
Người Đà Nẵng khó có cơ hội ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson - 11
Càng gần trưa, càng nhiều người lên cầu Thuận Phước ngóng tàu

Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson cũng không cập cảng Tiên Sa mà chỉ neo đậu ở phao số 0. Đây quả là điều đáng tiếc đối với người dân, du khách Đà Nẵng.

Đại tá Trần Phú Mừng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, cho biết thêm ngay cả việc lên tàu sân bay USS Carl Vinson dành cho phóng viên trong nước cũng rất hạn chế, chỉ có 27 suất. Nguyên do, đây là sự kiện đặc biệt được dư luận, truyền thông quan tâm, có hơn 100 cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và 22 cơ quan báo chí nước ngoài đăng ký tác nghiệp.

Như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 5 đến 9.3, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm Việt Nam với các hoạt động lễ tân, xã giao, trao đổi chuyên môn kỹ thuật...

Theo Nguyễn Tú (Thanh Niên Online)