Xã hội

Người bị tố đổ nước mắm: "Tôi không hận thù gì với Phó chủ tịch quận cả"

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc xác nhận, người đổ nước mắm vào xe ôtô của cán bộ đi cùng Phó chủ tịch quận Thanh Xuân chính là chủ quán cà phê.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc xác nhận, người đổ nước mắm vào xe ôtô của cán bộ đi cùng Phó chủ tịch quận Thanh Xuân chính là chủ quán cà phê.

Người bị tố đổ nước mắm:
 

Ông Lộ cũng nói trên báo Kinh tế đô thị, sau khi bà Nguyễn Mai Trang, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân đến phường trình bày về việc bị đổ nước mắm vào xe, Trưởng công an phường Thanh Xuân Bắc nói sẽ yêu cầu chủ quán cà phê xin lỗi bà, nhưng bà này "gạt đi". 

"Chị Trang có nói, đây là sự việc đơn giản, sẽ gói gọn lại, không được để lộ chức danh của cá nhân chị. Đồng thời, đề nghị phường tăng cường công tác quản lý trật tự trên địa bàn", ông Lộ cho biết.

Tuy nhiên, trao đổi với báo Tuổi trẻ trước đó, chị Đinh Thị Hải Lý, chủ quán cà phê tại phố Nguyễn Quý Đức phủ nhận việc đổ nước mắm. 

"Cái này tôi không được biết là có hay không. Mà nếu có chuyện đó thì tôi không đổ mà tôi cũng không biết là ai đổ", chị Lý nói với nguồn trên.

Người bị tố đổ nước mắm: Tôi không hận thù gì với Phó chủ tịch quận cả - Ảnh 1.

Chủ quán cà phê - chị Đinh Hải Lý. Ảnh Người đưa tin

Chị này cũng cho biết bản thân chỉ muốn yên ổn để làm ăn và không muốn làm căng chuyện: "Tôi khẳng định là không có hận thù gì hay muốn làm căng chuyện với bà Phó Chủ tịch quận cả.

Vì trước đó khi xảy ra sự việc tôi chỉ nhắc nhở chuyện đỗ xe sau đó có đôi co với nhau chứ không biết bà Trang là Phó chủ tịch quận. Nếu muốn làm căng tôi đã chọn cách khác và có ghi âm, quay phim làm bằng chứng".

Chia sẻ với báo Zing.vn, bà Nguyễn Mai Trang cho biết, sau khi "lời qua tiếng lại" với chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Quý Đức, ô tô của nữ cán bộ đi cùng bà đã bị đổ nước mắm "be bét ở trước kính và hai bên cửa xe". 

Bà này cho rằng đoạn video tung lên mạng xã hội đã bị cắt mất đoạn xe bị đổ nước mắm.

Bà Trang nói cảm thấy mệt mỏi về việc video liên quan đến bà xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân bà mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của UBND quận Thanh Xuân.

Theo P.N (Trí Thức Trẻ)