Xã hội

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con

Mọi người cố gắng phá cửa xông vào cứu 3 mẹ con chị Hồng trong căn nhà nồng nặc mùi xăng, đang bùng cháy.

Mọi người cố gắng phá cửa xông vào cứu 3 mẹ con chị Hồng trong căn nhà nồng nặc mùi xăng, đang bùng cháy.
 

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 15.5, nhiều người phát hiện lửa bốc ra căn nhà trên, nhưng cửa trước và cửa hông của căn nhà đã bị khóa bên trong.

Nhiều người sinh sống xung quanh đập cửa vào nhà dập lửa, phát hiện chị Bùi Thị Thu Hồng (36 tuổi) cùng hai con nhỏ là cháu H.T.A.N (10 tuổi) và bé H.H.L (5 tuổi) đang ở trong phòng ngủ, toàn thân bốc cháy.

Sáng 2.5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn, làm 2 vợ chồng chết cháy và 2 người con bị bỏng nặng.

Sau khi dập lửa, mọi người đưa 3 mẹ con chị Hồng đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, căn phòng của chị Hồng nồng nặc mùi xăng. Nhiều vật dụng trong phòng cũng bị cháy rụi.

Do bị bỏng nặng nên 3 mẹ con chị Hồng đã được Bệnh viện Lê Lợi chuyển viện lên TP.HCM lúc 12 giờ 40 cùng ngày (15.5).

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con - ảnh 2
Cháu H.T.A.N được đưa lên ô tô để chuyển việnẢNH: NGUYỄN LONG
 
Theo thông tin ban đầu, vụ việc thương tâm xảy ra lúc chồng chị Hồng đi vắng. Người nhà chồng chị Hồng cho hay, cháu H.T.A.N đang học lớp 4, còn bé H.H.L thì bị liệt bẩm sinh từ nhỏ.

Theo Nguyễn Long (Thanh Niên Online)