Xã hội

Nghẹt thở với hình ảnh bác sĩ rút lưỡi dao ra khỏi não bé trai 12 ngày tuổi

Phải gần 3 tiếng, ekip mới mở được hộp sọ để đưa lưỡi dao ra ngoài.“Chúng tôi mất 5 phút để đưa lưỡi dao ra thật chậm. Lúc rút ra, rất dễ gặp sự cố, chỉ một sơ sẩy nhỏ có thể khiến bé tử vong”, bác sĩ Đào Trọng Hiếu (PGD BV Nhi Đồng 1) cho hay.

Phải gần 3 tiếng, ekip mới mở được hộp sọ để đưa lưỡi dao ra ngoài.“Chúng tôi mất 5 phút để đưa lưỡi dao ra thật chậm. Lúc rút ra, rất dễ gặp sự cố, chỉ một sơ sẩy nhỏ có thể khiến bé tử vong”, bác sĩ Đào Trọng Hiếu (PGD BV Nhi Đồng 1) cho hay.


Video lúc cả ekip bác sỹ rút được con dao ra khỏi đầu em bé (Bệnh viện cung cấp)
 
5 phút căng thẳng rút lưỡi dao
 
Bác sĩ Đào Trung Hiếu (PGĐ BV Nhi Đồng 1) chia sẻ: “Có lẽ đây là ca hiếm gặp trong đời tôi. Một trẻ sơ sinh rất nhỏ mà bị đâm xuyên đầu như vậy”. Ngay sau khi bé được chuyển từ bệnh viện đa khoa Vĩnh Long lên, e kip ở đây liền tiến hành chụp CT scan. Sau khi có các thông số cần thiết, các bác sĩ tiến hành hội chuẩn cấp tốc ngay tại phòng mổ.

Bé trai được các bác sĩ tận tình chăm sóc

Bác sĩ Đào Trung Hiểu kể lại giây phút đưa lưỡi dao ra khỏi não bé trai.

“Điều may mắn là đường đi của lưỡi dao không vô trúng nhãn cầu mà vô thành trong của hốc mắt trái. Nhãn cầu bé không bị tổn thương, vẫn còn độ căng, phản xạ đồng tử ổn định. Khoảng 10h45 tối, ngày 8/8, ca mổ lấy lưỡi dao ra khỏi đầu bé trai được tiến hành”, bác sĩ Hiếu cho hay.

Ekip tiến hành mổ xương sọ của em bé. Vùng mở xương trán bé là khoảng 4,6 cm, đây là kích thước khá lớn với trẻ sơ sinh. Em bé bị nứt phần xương trên của hốc mắt, phần cứng bao lấy não tổn thương khá rộng. Các bác sĩ mất khoảng 2 tiếng để mở hết đường đi vô của lưỡi dao.

“Và khi thấy đường dao di vô từ hốc mắt, việc đầu tiên phải cầm máu khu vực đó, tìm xem đường đi của lưỡi dao có tổn thương gì nữa không. Lúc đó, chúng tôi mới tìm cách đưa lưỡi dao ra khỏi đầu bé”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Kể về giây phút này, bác sĩ Hiếu cho hay.: “Khi đưa lưỡi dao ra sẽ rất dễ gặp sự cố, có thể khiến em bé tử vong ngay tại phòng mổ. Chúng tôi đưa rất chậm, mất khoảng chừng 5 phút mới đưa đc lưỡi dao dài 28cm, rộng 2,7m với phần dao đâu sâu ngập vào trán bé sâu tới 11 cm ra khỏi đầu em bé”.

Theo bác sĩ, điều may mắn là có chảy máu trong vùng tổn thương nhưng mà còn kiểm soát. Và vẫn còn một phần màng cứng nhỏ không đc bao phủ nên bác sĩ dùng đến màng cứng nhân tạo phủ thêm để bảo vệ não.Ca mổ kết thúc saukhoảng ba tiếng căng thẳng.

Vẫn chưa thể khẳng định bé đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm (Trưởng khoa Nhi) nhận định ca mổ đã thành công trong việc đưa được lưỡi dao ra khỏi đầu, kiểm soát được tình trạng chảy máu. “Nhưng còn chuyện bé đã qua cơn nguy kịch chưa thì vẫn không thể nói trước được, dù 48 giờ sau phẫu thuật tình trạng vận ổn định”, bác sĩ Tâm nói.

Bác sĩ Tâm nhận định về tình hình sức khỏe bé.

Theo bác sĩ Tâm, điều lo lắng nhất sau phẫu thuật là chảy máu thứ phát. Nếu chỉ chảy máu chừng 10-20cc trong não bé là có thể gây tử vong. Ngoài ra lưỡi dao đen và dơ nên rất dễ bị nhiễm trùng.

Sáng 10/8, bệnh viện siêu âm kiểm tra lại phần não khi rút lưỡi dao ra. Và cũng không ngoài dự kiến khi vẫn còn một khối máu tụ với đường kính khoảng chừng 2cm.Tuy nhiên phần máu tụ đó không gây hiện tượng chèn ép mô não em bé. Cho tới bây giờ, khối máu tụ không có nguy cơ đe dọa đến tính mạng em bé.

Bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

 
 
 

Hình ảnh ca mổ kéo dài 3 giờ.

Một vấn đề nữa là cháu đang bị viêm phổi, qua chụp Xquang cho thấy phổi của cháu tổn thương là có nhưng không nhiều.“Vẫn chưa nói được điều gì vì một ca mổ chấn thương sọ não trẻ sơ sinh sau 48 giờ dù ổn định nhưng sự nhiễm trùng có thể khiến đứa trẻ đột tử bất cứ lúc nào. Trong thời gian tới bé vẫn phải đối mặt nhiều nguy cơ”, bác sĩ Tâm nhận định.

 

Bé vẫn đang được các bác sĩ theo dõi

 
Trước đó, cháu bé này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào sáng ngày 8/8 trong tình trạng bị con dao bầu đâm vào hốc mắt trái xuyên thấu sàn sọ. Khi nhập viện, cháu bé lơ mơ và con dao vẫn còn nằm trên mặt. Vết thương đã cắt đường dẫn truyền lên não.

>> "Bé trai bị đâm xuyên sọ có thể đột tử bất cứ lúc nào"
>> Kẻ đâm dao xuyên đầu bé trai đã lên kế hoạch từ trước
>> Chân dung nghi phạm đâm dao xuyên não bé sơ sinh
>> Vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị đâm ở Vĩnh Long: Đâm mẹ nhưng trúng con (?!)
>> Chuyển nghi phạm đâm trẻ sơ sinh sang khoa Tâm thần để theo dõi
>> Nghi phạm đâm thấu sọ cháu bé đòi đập đầu vào tường tự vẫn
>> Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ phải điều trị 3 loại kháng sinh

Theo Trần Hằng - Hương Thu (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)