Xã hội

Nghệ An thanh tra dự án thủy lợi 80 tỷ đồng nghi có sai phạm

Nghi vấn giám sát buông lỏng dẫn đến thi công sai thiết kế, công trình thủy lợi ở huyện Nghi Lộc bị thanh tra toàn diện.

Ngày 7/12, đại diện tỉnh Nghệ An xác nhận, tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ nghi vấn sai phạm tại dự án chống hạn, ngăn mặn xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc).

Dự án có quy mô gồm xây mới và tu bổ 4 trạm bơm; kiên cố kênh tưới tiêu dài trên 13 km; nâng cấp 4 km đường. Công trình hoàn thành sẽ phục vụ mục đích tươi tiêu cho 530 ha đất lúa, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập lụt cho gần 1.000 ha đất tự nhiên.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương 50 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách huyện, tỉnh và huy động từ các nguồn khác.

Khởi công từ tháng 5 vừa qua, đến nay công trình đang xây dựng dở thì vướng nghi vấn sai phạm như thi công sai thiết kế, buông lỏng giám sát...

Nghệ An thanh tra dự án thủy lợi 80 tỷ đồng nghi có sai phạm
Một phần công trình của dự án bị thanh tra. Ảnh: NH.

Trước khi tỉnh lập đoàn thanh tra, Phòng An ninh kinh tế (Công an Nghệ An) đã vào cuộc thu thập tài liệu về công trình này.

Hiện công trình không bị đình chỉ mà vẫn tiếp tục thi công. Kết quả thanh tra dự kiến công bố vào cuối năm nay.

Theo Nguyễn Hải (VnExpress.net)