Xã hội

Nghệ An: Mẹ không để ý, bé trai 19 tháng tuổi uống phải nước sôi dẫn đến tử vong thương tâm

Trong lúc pha sữa cho con trai, người mẹ không để ý rót nước sôi trong bình thủy để pha sữa khiến bé trai 19 tháng tuổi bị phỏng nặng và tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào tối 19/5, tại xã Yên Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Vào thời điểm trên, mẹ của bé Nguyễn Văn Đ. (19 tháng tuổi, ngụ bản Nà Pha, xã Yên Khê) đang rót nước sôi ra bình chờ nguội để pha sữa cho con trai uống trước khi đi ngủ.

Nghệ An: Mẹ không để ý, bé trai 19 tháng tuổi uống phải nước sôi dẫn đến tử vong thương tâm
Ảnh minh họa

Thấy vậy, bé Đ. liền chạy tới và nhanh chóng cầm lấy bình đưa vào miệng uống gây bỏng nặng vùng miệng, lưỡi, thực quản và dạ dày. Dù được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng vì bỏng nặng, bé Đ. đã tử vong 2 giờ sau đó.

Hiện thi thể của bé trai xấu số đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Theo Nhã Hoàng (Tổ Quốc)