Xã hội

Nghệ An: Đi chăn dê, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Cùng đi chăm dê giúp cha mẹ, hai anh em Bảo và Khánh rủ nhau xuống ao tắm thì không may bị đuối nước.

Chiều ngày 4/8, ông Nguyễn Đức Thuận (phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ là anh em ruột trong một gia đình tử vong.

Nghệ An: Đi chăn dê, hai anh em ruột đuối nước thương tâm
Ảnh minh họa.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Bảo Bảo (9 tuổi) và Nguyễn Bảo Khánh (7 tuổi, em trai Bảo, ngụ xóm Men, xã Nghĩa Thọ).

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, Bảo và Khánh cùng người em trai song sinh của Khánh là Nguyễn Bảo Quốc (7 tuổi) đi chăm dê cách nhà 300m.

Trưa nắng nóng, Bảo và Khánh đã xuống ao gần đó tắm. Quốc đứng trên bờ đợi lâu vẫn không thấy hai anh lên nên lo sợ, chạy về nhà báo với gia đình.

Khi người thân chạy đến ứn cứu thì hai cháu bé đã tử vong.

Được biết, hai nạn nhân xấu số là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc và chị Đậu Thị Tuyết. Gia đình khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp.

Hiện thi thể hai cháu bé đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Theo Nhã Hoàng (Thời Đại)