Xã hội

Ngày thứ 3 nghỉ lễ, 34 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 3/1, cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 38 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 61 vụ, làm chết 34 người, bị thương 38 người (gồm 22 vụ va chạm, làm bị thương 15 người); đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 3/1, cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 38 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 61 vụ, làm chết 34 người, bị thương 38 người (gồm 22 vụ va chạm, làm bị thương 15 người); đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

HÌnh minh họa

 
Như vậy, tai nạn giao thông đã tăng cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương so với hai ngày trước đó. Tai nạn giao thông tăng nhanh từng ngày. Riêng ngày 3/1, số vụ tai nạn chỉ tăng thêm 1 vụ so với ngày 2/1 nhưng số người chết đã tăng thêm 7 người và số người bị thương đã tăng thêm 4 người. So với ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (ngày 1/1), số vụ tai nạn của ngày nghỉ lễ thứ ba tăng gấp 1,56 lần, số người chết tăng gấp 1,7 lần và số người bị thương tăng gấp 1,52 lần. Tính chung cả 3 ngày, cả nước đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 81 người và làm bị thương 97 người.
 
Ngày 3/1, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.726 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp Kho bạc Nhà nước 1,967 tỷ đồng; tạm giữ 14 ô tô, 1244 xe mô tô. Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông đã tiếp nhận 18 phản ánh liên quan đến việc: chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách không đúng nơi quy định, tăng giá vé (Phà Hồng Ngự – Đồng Tháp; Kiên Giang – Vũng Tàu; Hà Nội – Quảng Ninh; Nha Trang – Sài Gòn). Những phản ánh về tình trạng tăng giá vé đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời.
 
Theo Vân Linh (Báo Tin Tức)