Xã hội

Ngày nghỉ lễ thứ 3: 17 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về tình hình trật tự, ATGT ngày 30.4, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 31 người, 2 người mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về tình hình trật tự, ATGT ngày 30.4, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 31 người, 2 người mất tích.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 41 vụ tai nạn làm 17 người chết và 31 người bị thương. Đường thủy xảy ra 1 vụ làm 2 người mất tích (đang làm rõ nguyên nhân). Đường sắt không xảy ra tai nạn.
 
Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 (tính từ 28 tới 30.4), cả nước đã xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 59 người, bị thương 62 người.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ đã cướp đi sinh mạng của 59 người, 62 người khác bị thương


Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày 30.4, đường dây nóng của ủy ban tiếp nhận 25 cuộc gọi phản ánh của người dân về việc chở quá số người quy định, tăng giá vé chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc (tuyến đường Hà Nội – Thanh Hóa, Hà Nội – Phú Thọ, Hà Nội - Vinh)…

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Cũng trong ngày 30.4, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.810 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 2 tỷ 143 triệu đồng.

>> Ngày nghỉ lễ thứ hai: 20 người chết, 29 người bị thương
>> Xe con va chạm xe khách trước hầm Hải Vân, 4 người thiệt mạng
>> Xe đầu kéo húc ô tô tải, 1 CSGT tử vong
>> 22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên
 
Theo Xuân Lực (Dân Việt)