Xã hội

Ngày 19/5 sẽ thông xe cầu Việt Trì mới

Ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và chốt thời điểm thông xe cầu Việt Trì mới (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và chốt thời điểm thông xe cầu Việt Trì mới (tỉnh Phú Thọ).

Dự án xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô trên QL2  theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao). Cầu Việt Trì mới gồm công trình cầu, đường dẫn hai đầu cầu và các cầu trên tuyến; nhịp cầu chính dạng dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng cầu 22,5m, thiết kế 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, đạt vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Dự án có ổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng.

Theo Công ty cổ phần BOT Việt Trì, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các nhà thầu, tiến độ công trình vẫn đảm bảo. Đến hết ngày 21/2/2015, dự án đã thực hiện đạt trên 75% tổng giá trị đầu tư phần xây lắp; hiện các nhà thầu đang tập trung cao độ để thi công, phấn đấu hoàn thành vào ngày 19/5/2015.

Cầu Việt Trì sẽ được thông xe vào ngày 19/5/2015


Tại hiện trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đề nghị địa phương thường xuyên giao ban, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công phải tập trung mọi nguồn lực, thiết bị, nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình; đồng thời kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, đảm bảo thi công liên tục.

“Dứt khoát đến ngày 19/5/2015 phải thông xe cầu Việt Trì mới. Hiện tất cả các hạng mục chính của dự án đều vượt và bám sát được tiến độ, vốn, giải phóng mặt bằng cũng không còn vướng mắc, nhưng nhà đầu tư và các nhà thầu tuyệt đối không được chủ quan vì thời gian còn lại rất ngắn. Nhà thầu phải thi công 3 ca liên tục đồng thời, lãnh đạo các nhà thầu phải giao ban hàng ngày”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Giám đốc Công ty CP BOT cầu Việt Trì Quách Bá Vương cho biết: Cầu Việt Trì mới được khởi công vào cuối tháng 11/2013 với mục đích thay thế cầu cũ đã quá tải, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt trên QL2 từ tỉnh Vĩnh Phúc đến Phú Thọ. Dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi để thành phố Việt Trì trở thành đô thị loại I, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên cầu Việt Trì cũ, phục vụ đồng bào cả nước và kiều bào nước ngoài hàng năm tham quan và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng.

*Cũng trong ngày 22/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng Đoàn công tác Bộ GTVT đã đến thăm, tri ân các hộ dân tiêu biểu tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hiến đất giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Xã Văn Quán có gần 3 km đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi qua với khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Thời điểm dự án khởi công, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương người dân không chịu bàn giao mặt bằng, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Tuy nhiên, người dân xã Văn Quán đã đồng lòng bàn giao mặt bằng sớm, thậm chí không ít hộ dân đã hiến hàng nghìn mét đất, tự nguyện di dời nhà cửa, hoa màu để dự án thi công và sớm hoàn thành. Bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các hộ dân, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cần xây dựng chiến lược cụ thể để tận dụng lợi thế của tuyến đường cao tốc phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Theo Tiến Hiếu (Báo Tin Tức)