Xã hội

Ngang nhiên "xẻ thịt" núi Nứa - Long Sơn lấy đất bán

Chỉ trong sáng 2-7, hàng chục xe ben đã đến chở đất đá mà ông Phan Thành Duy cho người khai thác đem bán dù trước đó ông Duy đã từng bị xử phạt vì vi phạm này.

Chỉ trong sáng 2-7, hàng chục xe ben đã đến chở đất đá mà ông Phan Thành Duy cho người khai thác đem bán dù trước đó ông Duy đã từng bị xử phạt vì vi phạm này.

Hiện trường vụ khai thác đất, đá dưới chân núi Nứa- Long Sơn, Vũng Tàu - Ảnh: Quỳnh Giang

Sáng 2-7, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện một vụ phá núi để khai thác khoáng sản trái phép có quy mô lớn tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông Phan Thành Duy (trú xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tổ chức khai thác khoáng sản trái phép tại một khu đất ở chân núi Nứa - thuộc thôn 1, xã Long Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, một xe cuốc đang đào chân núi và ba xe ben đang vận chuyển đất đào được để đưa đi làm vật liệu san lấp. Diện tích chân núi Nứa bị đào bới lên tới cả ngàn mét vuông.

Làm việc với PC49, ông Phan Thành Duy thừa nhận mình là  người tổ chức phá núi, khai thác khoáng sản, mỗi xe đất bán với giá 180.000 đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Duy cho rằng đã có hợp đồng cải tạo đất với chủ khu đất nhưng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản.

Theo tài liệu mà PC49 thu giữ được, trong buổi sáng 2-7 đã có hơn chục chiếc xe ben đến đây lấy đất chở đi, mỗi xe chở từ 2-3 chuyến.

Chưa hết, trong quá trình “xẻ thịt” chân núi lấy đất đem bán, ông Duy còn cho đào những tảng đá lên rồi thuê đục, chẻ để bán.

Đáng chú ý, giữa tháng 6-2017, cũng tại khu vực trên, ông Duy đã bị PC49 phát hiện khai thác khoáng sản trái phép và bị xử phạt 4 triệu đồng.

Hiện PC49 đã tạm giữ một số phương tiện, giấy tờ, tài liệu của các cá nhân liên quan để tiếp tục điều tra.

Theo Đông Hà - Quỳnh Giang (Tuổi Trẻ)