Xã hội

Ngã từ độ cao 15m, một thợ đá chết thảm

Khi đang leo lên núi để đặt mỏ khoan đá, ông Sơn bất cẩn nên bị ngã từ độ cao gần 15 mét xuống đất, tử vong.

Khi đang leo lên núi để đặt mỏ khoan đá, ông Sơn bất cẩn nên bị ngã từ độ cao gần 15 mét xuống đất, tử vong.
 

Ảnh minh họa.

 
Thông tin từ Công an xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, sáng 14/4, trên địa bàn vừa ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Phạm Văn Sơn (49 tuổi, trú ở xóm Nam Viên, xã Đồng Thành) tử vong.

Được biết, ông Sơn là thợ kỹ thuật chuyên khoan mìn để khai thác đá của Cty TNHH Đông Thành. Vào thời điểm kể trên, khi đang leo lên núi để đặt mỏ khoan đá, ông Sơn bất cẩn nên bị ngã từ độ cao gần 15 mét xuống đất, tử vong.

Hiện phía Cty TNHH Đông Thành đã thỏa thuận chịu mọi chi phí mai táng và hỗ trợ cho gia đình ông Sơn.

Một số người dân địa phương cho biết, trước đó, vợ ông Sơn cũng qua đời trong một vụ tai nạn khi khai thác đá thuê cho một ông chủ mỏ tại lèn đá Vũ Kỳ (thuộc xã Đồng Thành, Yên Thành).

Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.
 
Theo Phan Sáng (Tiền Phong)