Xã hội

Nắng nóng kỷ lục: Mức nhiệt quan trắc đo được cao nhất ở Hà Nội từ năm 1972 đến nay

Theo ông Lê Thanh Hải (Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia), thời tiết mấy ngày nay được coi là là đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm 2017.

Theo ông Lê Thanh Hải (Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia), thời tiết mấy ngày nay được coi là là đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm 2017.

Ảnh: Công an nhân dân

Chiều 3/6, nhiệt độ đo được ở trạm Hà Đông là 42 độ C và ở trạm Láng là 41,5 độ C.

Ông Lê Thanh Hải cho rằng, mức 41,5 độ C là mức nhiệt quan trắc đo được cao nhất ở Hà Nội từ năm 1972 đến nay. 

Số liệu nóng nhất ghi nhận tại trạm Hà Đông vào mùa hè năm 2008 là 39,8 độ C và ở trạm Láng mức nhiệt cao nhất mùa hè năm 1971 là 40,4 độ C.

Trên Trí Thức Trẻ, ông Hải khẳng định, dù số liệu như vậy, nhưng không có nghĩa là bây giờ nóng hơn thời điểm quan trắc nhiệt độ cao kỷ lục trong quá khứ. Bởi trạm quan trắc Hà Đông trước xung quanh trồng lúa, còn giờ đã thay bằng nhà cửa.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trên tờ Zing.vn, sau khi đợt nắng nóng gay gắt này kết thúc thì sẽ vẫn còn các đợt nắng nóng dữ dội khác trong mùa hè này.

"Tháng 6 và 7 là hai tháng có nhiều đợt nắng nóng nhất và với cường độ gay gắt nhất. Mỗi tháng, trung bình có 2-3 đợt, trong đó, đa số là nắng nóng gay gắt", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

Ông Võ Văn Hòa (Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ) thông tin với báo giới trong nước, có hai nguyên nhân chính dẫn tới nắng nóng kỷ lục, đó là biến đổi khí hậu và hiệu ứng đô thị. 

Ngoài những số liệu ghi nhận ở trạm quan trắc thì nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn từ 3 - 4 độ C và ở mặt đường, nơi bê tông hóa... thì nhiệt độ thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Theo T.Công (Trí Thức Trẻ)