Xã hội

Nắng nóng gần 40 độ C, người Hà Nội che ô đi xe buýt

Mặc dù ngồi trên xe buýt, có điều hòa nhưng do nắng nóng quá gay gắt, nhiều hành khách vẫn phải dùng ô để che nắng.

 
Mặc dù ngồi trên xe buýt, có điều hòa nhưng do nắng nóng quá gay gắt, nhiều hành khách vẫn phải dùng ô để che nắng.

Do thời tiết nóng cục bộ, nhiều người dân tại Hà Nội đã chọn phương tiện xe buýt để di chuyển với mục đích tránh nắng. Và điều hy hữu đã xảy ra, ngay trên xe buýt nhưng hành khách phải dùng ô để che nắng. 

13413005_585516881610018_2215275547106952852_n
Nhiều hành khách phải dùng ô để che nắng khi đã ngồi trên xe buýt. 

Chị Lê Nhung (một hành khách) cho biết: "Bình thường tôi vẫn đi làm bằng xe máy nhưng mấy ngày qua, thời tiết nắng quá nên chuyển sang đi xe buýt. Nhưng khi lên xe, do cửa kính xe không được dán lớp kính màu chống nắng mà là kính trong suốt nên nắng chiếu xuyên qua rất khó chịu. Để chống lại cái nóng, nhiều người phải mở ô để che nắng."

13413608_585516851610021_285528774845158580_n
 Hành khách dùng đủ mọi vật dụng để tránh nắng.

Không chỉ có ô, nhiều hành khách khi lên xe còn mặc nguyên áo chống nắng, khẩu trang thậm chí có bất cứ thứ gì trên tay đều mang ra che nắng. Vì nắng chiếu thẳng qua lớp cửa kính trong suốt chẳng khác nào cái nắng ngoài trời. 

Theo tin tức từ TTKTTVTW trong ngày 13/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17h.

13407235_585516934943346_5374534341302172835_n
 Cảnh tượng hy hữu trên xe buýt.

Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới. Hà Nội ngày 13/6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h. 

Theo Đức Thuận (VTC.vn)