Xã hội

Nắng nóng 39 độ C trong thời gian thi THPT Quốc gia

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, thời tiết trên cả nước nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất lên tới 39-40 độ C.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, thời tiết trên cả nước nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất lên tới 39-40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 35-39 độ C, có nơi sẽ lên tới 40 độ C như tại Vinh.  Thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15h hàng ngày.
 

Nắng nóng trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội. Ảnh: NCHMF.

Bắc Bộ, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-39 độ C.
 

Nền nhiệt tại TP Vinh 29-39 độ C.  Ảnh: NCHMF.

Các tỉnh ven biển miền Trung (Thanh Hóa - Ninh Thuận), ngày nắng nóng, đêm không mưa; 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại Vinh nhiệt độ sẽ lên tới 40 độ C vào ngày 3/7. Thành phố Đà Nẵng 36-38 độ C.

TP HCM, từ 30/6-2/7 ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Từ 3-4/7 có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30/6 đến 2/7, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, 32-35 độ C. Từ 3-4/7, khu vực này có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiệt độ tương đối dễ chịu từ 27-33 độ C.
 
>> Sĩ tử đội nắng nóng về Thủ đô dự kỳ thi THPT quốc gia
>> 200 sĩ tử thuê 3 xe khách về Hà Nội thi THPT quốc gia
 
Theo Khánh An (Zing.vn)