Xã hội

Nắng ấm như mùa hè ở miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hình thái thời tiết nắng ấm còn duy trì ở miền Bắc đến hết dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mới đây đã đưa ra nhận định xu hướng thời tiết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 7 đến ngày 11/2 - Tức ngày 3 đến ngày 7 Tết).

Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 07 đến ngày 11/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 07 đến ngày 11/2, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 07 đến ngày 11/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 07 đến ngày 11/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 08 đến ngày 11/2, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nắng ấm như mùa hè ở miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?
Ảnh minh hoạ

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/2:

Khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù, trời ít mây, ngày nắng, đêm trời lạnh, không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc ngày giảm mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 94 %.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, mây thay đổi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm trời lạnh, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Tại TP.HCM, ngày nắng, mây thay đổi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, cao nhất không quá 34 độ C.

Theo PV (Trí Thức Trẻ)