Xã hội

Nạn nhân thứ 7 trong vụ cháy nhà hàng ở Đồng Nai tử vong

Việc ngạt khói quá lâu khiến nạn nhân hôn mê sâu, phải thở máy suốt hai ngày qua.

Sáng 23/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi) đã tử vong. "Anh ấy nhập viện trong tình trạng bị ngạt khói, suy hô hấp dẫn đến hôn mê, phải thở máy", bác sĩ Tuấn nói.

Nạn nhân thứ 7 trong vụ cháy nhà hàng ở Đồng Nai tử vong
Cảnh sát khám nghiệm nhà hàng xảy ra vụ cháy. Ảnh: Phước Tuấn.

Chiều 21/12, Dũng cùng 6 người khác lắp khung sắt để lợp la phông trần nhà hàng Ruby, thị xã Long Khánh. Trong lúc hàn xì, nhóm thợ đã bất cẩn để lửa bén vào mút xốp gây cháy. Lửa bao trùm khu cửa nên 7 người phải chạy vào trong nhà vệ sinh. Được cảnh sát giải cứu sau đó nhưng 6 người đã tử vong.

Theo Công an thị xã Long Khánh, việc sửa chữa quán Ruby, chủ nhà hàng tự ý thực hiện, không xin phép cơ quan chức năng. Chủ nhà hàng đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)