Xã hội

Nam thanh niên treo cổ trên tầng thượng nhà nghỉ

Nằng nặc đòi xin vào ngủ nhờ tại nhà nghỉ, nam thanh niên trèo lên tầng thượng và treo cổ tự tử.

Nằng nặc đòi xin vào ngủ nhờ tại nhà nghỉ, nam thanh niên trèo lên tầng thượng và treo cổ tự tử.

 

Nam thanh niên được phát hiện trong tư thế treo cổ

Theo những người dân xung quanh cho biết, vào khoảng 7h sáng nay (6/8), nhiều người phát hiện một nam thanh niên trên 20 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu ở trong tư thế treo cổ ở trên tầng thượng của nhà nghỉ này.

Thông tin ban đầu, vào khoảng đêm ngày 4/8, một nam thanh niên đến thuê phòng tại nhà nghỉ này để ngủ qua đêm, tuy nhiên do nhà nghỉ đang bị tạm dừng hoạt động để làm giấy phép kinh doanh nên đã từ chối không cho thuê phòng.

"Do trời mưa to và người thanh niên này cứ nằng nặc xin ở nhờ nên được người quản lý nhà nghỉ cho nghỉ lại một đêm. Đến sáng nay thì phát hiện ra sự việc" - chủ nhà nghỉ cho biết.

Danh tính nạn nhân chưa được xác định do nạn nhân chỉ xin "ngủ nhờ" mà không thuê phòng nên quản lý nhà nghỉ không giữ lại giấy tờ tuỳ thân.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang bảo vệ hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật.
 
Theo Phạm Hiếu (Báo Công Lý)