Xã hội

Nam sinh đại học HUTECH tử vong vì mảnh vỡ của máng xối nước

Mảng sênô (máng xối nước) rơi từ tầng 16 dãy B Đại học Công nghệ TP HCM làm nam sinh chờ thang máy phía dưới tử vong.

Mảng sênô (máng xối nước) rơi từ tầng 16 dãy B Đại học Công nghệ TP HCM làm nam sinh chờ thang máy phía dưới tử vong.

nam-sinh-dai-hoc-hutech-tu-vong-vi-manh-vo-cua-mang-xoi-nuoc

Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao. Ảnh: Cộng đồng sinh viên Hutech.

Sáng 18/10, TS Nguyễn Quốc Anh - Hiệu phó Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) - cho biết trường đã làm việc với cảnh sát và cơ quan quản lý xây dựng, sau sự cố làm nam sinh Nguyễn Thanh Long (ngành Kỹ thuật môi trường) tử vong.

Sự việc xảy ra chiều hôm qua, tại cơ sở chính trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) khi Long cùng nhiều sinh viên xếp hàng đợi thang máy khu B. Bất ngờ, mảng bêtông của tấm sênô ở tầng 16 rơi xuống trúng đầu anh Long khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó. Hàng chục sinh viên chứng kiến vụ việc hốt hoảng tháo chạy.

"Thời gian gần đây trường không có hoạt động sửa chữa, tu bổ nào. Có thể do trời mưa liên tục mấy ngày qua làm kết nối các mảnh ghép tại máng xối nước bị rời ra, rơi xuống", ông Anh nói và cho biết công trình này được đưa vào sử dụng gần 3 năm.

nam-sinh-dai-hoc-hutech-tu-vong-vi-manh-vo-cua-mang-xoi-nuoc-1

Cơ sở chính HUTECH trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.

HUTECH được thành lập năm 1995 với tên gọi ban đầu Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM, là trường đại học ngoài công lập. Hoạt động dạy, học của trường hiện diễn ra bình thường.

Trường đang làm việc với các nhà chức trách để khắc phục sự cố.

Theo Mạnh Tùng (VnExpress.net)