Xã hội

Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới

Khi những khó khăn ở các mái trường tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội vẫn chưa hết thì một nỗi lo mới lại ập đến khi ngoài biển Đông cơn bão số 4 sắp vào đất liền.

Ngày 15/8, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại các trường học trên địa bàn xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tất cả các học sinh đã tựu trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, khi cơ sở vật chất bị ảnh hưởng nặng nề sau trận ngập lụt lịch sử vừa qua, nhưng với sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội cũng như sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ giáo viên thì các trường học tại đây vẫn đảm bảo cho học sinh tựu trường đúng ngày 15/8.

Tại trường tiểu học Nam Phương Tiến A, cô Nguyễn Thị Xuân Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi lũ rút, chúng tôi đã huy động toàn bộ số giáo viên, cán bộ của trường tới để dọn dẹp để đảm bảo cho các con trở lại trường đúng thời gian quy định. Ngày 15/8, toàn bộ 250 học sinh đã đến lớp bắt đầu buổi học đầu tiên trong năm học mới 2018 -2019. Tuy vậy, cơ sở vật chất vẫn chưa thể trở lại bình thường, trong trường có những chỗ sụt lún, bàn học bị ấm ướt nhất là khi trời vẫn còn có những cơn mưa”.

“Điều chúng tôi lo ngại nhất lúc này là cơn bão số 4 đang ngoài biển Đông, và có dự đoán sẽ đi vào Bắc Bộ. Nếu như 1 trận mưa lớn nữa thì chúng tôi e rằng Nam Phương Tiến lại ngập, sẽ vô cùng ảnh hưởng tới kế hoạch dạy học của nhà trường. Chúng tôi cùng với các cấp chính quyền cũng đã có phương án để chuẩn bị, nhưng hy vọng là lũ sẽ không lên”, cô Loan cho biết.

Một trong những khó khăn sau lũ đó là tình hình dịch bệnh, nhất là thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều thì sẽ là điều kiện để cho dịch sốt xuất huyết lây lan. Về việc này, cô Loan cho hay: “Trung tâm Y tế của xã cũng đã tiến hành phun thuốc quanh trường. Chúng tôi cũng cho giáo viên phát quang các bụi dậm, tát những vùng nước đọng trong và xung quanh trường”.

Cũng chung nỗi lo trên, tại trường THCS Nam Phương Tiến A, thầy Nguyễn Tuấn Dũng- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Do nước ngập lâu ngày, bức tường bao quanh sân trường vừa được xây dựng đã bị đổ một phần, tất cả các phòng học đều bị ẩm, dột. Mặc dù đã được kê xếp lên tầng 2, nhưng hầu hết bàn ghế, trang thiết bị dạy học vẫn bị hư hỏng nặng do trải qua nhiều lần dịch chuyển vì mưa lũ”.

“Cách đây vài hôm, khi nước rút khỏi sân trường, tất cả thầy cô trong trường cùng các em học sinh khối lớp lớn đã khẩn trương đến trường dọn dẹp, làm vệ sinh từng phòng học, kiểm tra, rà soát các trang thiết bị dạy học, xác định mức độ hư hỏng để tìm cách khắc phục, bảo đảm cho các học sinh có thể tựu trường vào ngày 15/8 như kế hoạch”, vị Hiệu trưởng cho biết.

Cũng theo thầy Dũng, hiện nhà trường cũng đã chuẩn bị những phương án để đón cơn bão số 4 có nguy cơ đổ bộ vào đất liền trong những ngày tới. “Hy vọng là cơn bão này sẽ không gây ảnh hưởng lớn để các cháu có thể đến trường học bình thường. Hiện cơ sở vất chất của trường đang bị hư hỏng một phần, nếu tiếp tục có lũ thì e rằng sẽ hỏng nhiều trang thiết bị”.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận được trước thềm năm học mới:

Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới
Cổng trường THCS Nam Phương Tiến A trước thời điểm lũ rút.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 1
Sau khi lũ rút nhà trường phải huy động giáo viên dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 2
Cơ sở vật chất của nhà trường bị ảnh hưởng lớn.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 3
Theo lãnh đạo nhà trường, phải mất 10 ngày mới có thể dọn dẹp xong để đón năm học mới.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 4
Ngày 15/8, học sinh tại trường tiểu học Nam Phương Tiến A đã trở lại lớp, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 5
Những cơn mưa vẫn tiếp tục, lãnh đạo nhà trường lo ngại nếu tiếp tục có bão thì trường lại bị ngập.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 6
Nước vẫn chưa hết hoàn toàn.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 7
Học sinh trở lại lớp học.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 8
Lớp học và bàn ghế bị ẩm sau khi nước rút.
Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới - 9
Nếu tiếp tục có bão nguy cơ hàng trăm học sinh lại phải nghỉ học là điều hiện hữu.

Theo Công Luân (Nguoiduatin.vn)