Xã hội

Nam công nhân tử vong trong lồng máy sấy một công ty

Ngày 6.5, Công an huyện Gò Dầu cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra nguyên nhân cái chết của anh L.C.T. (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bị đứt lìa 2 tay trong lồng máy sấy ở 1 công ty.

Theo điều tra, anh T. vốn là công nhân của Công ty Brotex thuộc Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 3h30 ngày 4.5, anh T. hết ca làm việc tại đây và tắt máy sấy chuẩn bị giao ca.

Nam công nhân tử vong trong lồng máy sấy một công ty
Công an khám nghiệm 1 vụ án. Ảnh: C.T

Lúc này, anh T. vào trong lồng máy sấy để làm vệ sinh thì bất ngờ nắp lồng đóng lại, hoạt động. Anh L.V.G. (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) là công nhân làm chung với anh T. phát hiện nên chạy tới tắt máy. Sau đó, anh G. kiểm tra thì anh T. đã tử vong trong lồng máy sấy nên hô hoán báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, anh T. tử vong trong lồng máy sấy với 2 bàn tay đứt lìa.

Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)