Xã hội

Mùng 4 Tết nguyên đán, hàng nghìn phương tiện nối đuôi lên trung tâm Đà Lạt

Những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, nhiều du khách lựa chọn Đà Lạt là điểm đến du xuân khiến việc đi lại trên đèo Prenn cũng như các tuyến đường khác gặp nhiều khó khăn. Tại đây đã xuất hiện tình trạng kẹt xe, nhiều phương tiện không thể nhúc nhích.

Trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán (19/2), nhiều khách du lịch đã chọn Đà Lạt làm điểm đến du xuân đầu năm mới. Trên đoạn đường đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) dẫn vào trung tâm thành phố ùn tắc nghiêm trọng, hàng dài phương tiện chôn chân không thể nhúc nhích nổi.

Được biết, đây là đoạn đường đèo thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nhưng trong những ngày Tết, lượng xe cộ chỉ có thể di chuyển từng mét chậm rãi để vào trung tâm.

Mọi ngả đường tại thành phố cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng kẹt xe khiến nhiều du khách ngán ngẩm.

Mùng 4 Tết nguyên đán, hàng nghìn phương tiện nối đuôi lên trung tâm Đà Lạt
Cả gia đình dừng chân bên đường do tắc đường quá, xe ô tô không thể đi nổi!. Ảnh: Facebook P.K.Y
Mùng 4 Tết nguyên đán, hàng nghìn phương tiện nối đuôi lên trung tâm Đà Lạt - 1
Đoạn đường dẫn vào trung thâm thành phố ùn ứ cục bộ. Ảnh: Facebook B.T.L.N
Mùng 4 Tết nguyên đán, hàng nghìn phương tiện nối đuôi lên trung tâm Đà Lạt - 2
Đà Lạt những ngày đầu năm, các phương tiện chen chân nhích từng tí. Ảnh: Facebook B.T.L.N

Theo Minh Nhân (Thời Đại)